Nhân kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động Tuần "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" (20-27/7). Lễ thắp nến tri ân cũng sẽ đồng loạt được tổ chức 19h ngày 26/7 tại hơn 2.500 nghĩa trang với gần 570.000 ngôi mộ liệt sĩ trên cả nước.

  ![](http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/19/6E/n1.jpg)   Đoàn viên thanh niên thắp nến tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vừa qua. Ảnh: *TTXVN.*   

Theo bà Đặng Thị Phương Thảo, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, trong dịp này, gần 900.000 đoàn viên thanh niên sẽ tham gia lễ thắp nến tri ân và làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Các cấp đoàn cơ sở cũng sẽ thăm hỏi và tặng quà hơn 4.200 mẹ Việt Nam anh hùng, xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho các gia đình chính sách...

"Những hoạt động này sẽ giáo dục thanh niên về đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống cách mạng cũng như lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay", bà Thảo nói.

Cũng trong dịp này, tại các nghĩa trang lớn như Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) sẽ diễn ra các chương trình tri ân được phát trực tiếp trên sóng Đài TH Việt Nam. Nhiều hoạt động nghệ thuật và giao lưu tại những di tích nổi tiếng như Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn...

Nguyễn Hưng