Ngày 12/12, tại Nhà máy Tâm Bình (Khu công nghiệp Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội), Dược phẩm Tâm Bình đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (13/12/2010 – 13/12/2020). Buổi lễ có sự hiện diện của hơn 300 khách mời là đại diện chính quyền, đại diện các hiệp hội, các nghệ sĩ, chuyên gia, đối tác, khách hàng của Công ty và các cơ quan thông tấn, báo chí. Đây là dịp để các vị khách quý, Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân sự Tâm Bình cùng nhìn lại chặng đường và những thành quả đạt được trong suốt một thập kỷ vừa qua.

Tham dự buổi lễ, các vị khách mời có dịp tham quan nhà máy để tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất hiện đại của Dược phẩm Tâm Bình.Không chỉ thưởng thức các màn trình diễn công phu, khách mời còn được quay trở lại với hành trình 10 năm đầy thăng trầm của Tâm Bình qua những thước phim đặc sắc cũng như lắng nghe những chia sẻ quý báu từ phía khách hàng và chuyên gia. Ban lãnh đạo Công ty cũng dành tặng món quà tri ân những nhân viên đã gắn bó và cống hiến lâu năm với Tâm Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Dược sỹ cao cấp Lê Thị Bình – Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Với sự nỗ lực hết mình, tận tâm với công việc, đến nay, sau 10 năm chúng tôi đã xây dựng thành công thương hiệu Dược phẩm Tâm Bình… Chúng tôi luôn tâm huyết để đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả cao, an toàn, đặc biệt là giá thành hợp lý giúp cho nhiều người có cơ hội dùng sản phẩm… 10 năm đánh dấu một cột mốc nhưng cũng mở ra một chặng đường mới trong sự phát triển của Tâm Bình. Công ty sẽ cho ra mắt một số sản phẩm mới, trong đó có Viganam và Mỡ máu Tâm Bình. Hy vọng rằng hai sản phẩm này cũng sẽ được đón nhận như Viên khớp Tâm Bình và Đại tràng Tâm Bình”.

Trải qua chặng đường một thập kỷ nhiều thăng trầm, đến nay, Dược phẩm Tâm Bình đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, nằm trong Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín 2020, Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia, Top 20 Sản phẩm Vàng Việt Nam, đón nhận Huy chương vàng sản phẩm An toàn vì sức khỏe cộng đồng, 2 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế,…Hiện Công ty sở hữu Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, vùng trồng dược liệu đạt chuẩn quốc tế GACP-WHO.

Với sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Tâm Bình được giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao. Không chỉ khẳng định danh tiếng bằng chất lượng sản phẩm, Dược phẩm Tâm Bình còn để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng cộng đồng với nhiều hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa.

Đánh giá cao những thành tựu của Dược phẩm Tâm Bình, PGS.TS. Nguyễn Huy Oánh – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, cho biết: “Đứng vững và ngày càng lớn mạnh trong sự cạnh tranh gay gắt của ngành Dược, thành công của Tâm Bình thật sự nổi bật. Từ một công ty nhỏ, chỉ sau 10 năm Tâm Bình đã trở thành một công ty quy mô vừa với các sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là được người dân biết tới và khen ngợi.”

PV