Pháo cao xạ 37mm, 1 nòng, số hiệu 510681, do Liên xô sản xuất năm 1939, viện trợ cho Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, được khẩu đội 3, Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 367 sử dụng đã bắn rơi 3 máy bay và bắn bị thương 13 chiếc khác. Góp phàn làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đây cũng chính là khẩu pháo mà Anh hùng Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm hy sinh quên mình chèn cứu đêm ngày 1-2-1954. Khẩu pháo có tác dụng sâu sắc trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ trẻ hiện nay và mai sau. Từ năm 1958, khẩu pháo đã được đưa về trưng bày tại phòng truyền thống Bộ Tư lệnh Phòng không (nay là Bảo tàng quân chủng Phòng không-Không quân) đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các nhà quân sự trong và ngoài nước, các cháu học sinh, sinh viên đến nghiên cứu, thăm quan, học tập… Ngày 1-1-2012, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận hiện vật pháo cao xạ 37mm, số hiệu 510681 là Bảo vật quốc gia cùng 29 hiện vật khác trong hệ thống bảo tàng, di tích quốc gia Việt Nam.

Trong dịp này, Quân chủng Phòng không - Không quân khai mạc triền lãm với chủ đề “Bộ đội pháo cao xạ chiến đấu và chiến thắng”, với 400 tư liệu, hiện vật được trưng bày thành 6 phần chính là: Bộ đội pháo cao xạ đánh thắng không quân Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ (1953-1954); Bộ đội pháo cao xạ đánh thắng không quân Mỹ trên các chiến trường (1954-1975); Bộ đội pháo cao xạ bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN (1975 đến nay); Thành tích và các phần thưởng của bộ đội pháo cao xạ; Bộ đội pháo cao xạ luôn cảnh giác , hiệp đồng với bộ đội không quân, ra đó, tên lửa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc Việt nam; Hình ảnh cá nhân tiêu biểu của bộ đội pháo cao xạ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tin và ảnh: Tô Kiều Thẩm