Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng trên nguyên tắc chung là trong năm 2013 và những năm tiếp theo sẽ không tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng chính quy; đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành kinh tế-tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ năm 2013 tăng khoảng 10-12% và chỉ tiêu thạc sĩ tăng khoảng 5% so với năm 2012. Theo đó, dự kiến năm 2013 bậc sau đại học có 1.350 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ, 27.000 chỉ tiêu thạc sĩ và 1.000 chỉ tiêu đào tạo chuyên khoa.

Về chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường đại học, các trường đại học tiếp tục giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp theo lộ trình giảm 20%/năm, các trường trực thuộc dự kiến giảm chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp với lộ trình nhanh hơn và chấm dứt đào tạo trung cấp trước năm 2017. Bộ dự kiến chỉ tiêu đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy là 7.200 chỉ tiêu.

Đối với đào tạo học sinh dân tộc, dự bị đại học, cao đẳng có 4.800 chỉ tiêu, phổ thông dân tộc nội trú có 900 chỉ tiêu. Về đào tạo học sinh năng khiếu có 1.450 chỉ tiêu.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Luật giáo dục đại học được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn nữa cho các cơ sở giáo dục đại học.

Trong năm 2013 số lượng các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo không thay đổi và chỉ tiêu của các trường này vẫn giữ ổn định. Các trường cần tập trung củng cố cơ sở hiện có và bổ sung đội ngũ để nâng cao chất lượng đào tạo.

Cao Thúy