Ban Chỉ đạo tặng quà cho hai Đội K70, K71 và Tiểu đoàn 203, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ngày 30-6, tại Cửa khẩu Chàng Riệc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón hai Đội K70, K71 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS ở Campuchia về nước.

Trong đợt 2, giai đoạn 21 (từ ngày 21-2 đến 30-6-2022), hai Đội K70, K71 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh  trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước tại 5 tỉnh: Tbong Khmum, Kampong Cham, Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddor Meanchey. Kết quả hai đội tìm kiếm, quy tập được 238 HCLS, trong đó Đội K70 tìm được 99 hài cốt, Đội K71 tìm được 139 hài cốt.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, cán bộ, chiến sĩ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ, dẫn đường của Tiểu khu 5 tỉnh của Campuchia và chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân địa phương nơi đóng quân, được chính quyền và nhân dân địa phương quý mến, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Tâm - Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đội K70 và K71 và cảm ơn lực lượng bảo vệ, dẫn đường của Tiểu khu Quân sự 5 tỉnh của Campuchia đã giúp đỡ hai đội hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thanh Hà