Đón tiếp đồng chí Ngô Xuân Lịch và đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị, đồng chí Đặng Vũ Dũng, Giám đốc Làng Hữu Nghị bày tỏ sự cảm ơn của các cán bộ, nhân viên cũng như các CCB, các cháu thiếu nhi đang được điều trị, nuôi dưỡng tại Làng trước sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của Bộ Quốc phòng với Làng Hữu Nghị trong thời gian qua và vui mừng báo cáo với đoàn về những cố gắng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của các cán bộ, nhân viên của Làng trong những năm qua đã tiếp nhận, điều trị, phục hồi chức năng, tổ chức dạy nghề và nuôi dưỡng chu đáo cho hơn 500 cháu thiếu nhi bị di chứng chất độc da cam; điều dưỡng cho hơn 5.000 lượt CCB và TNXP là nạn nhân chất độc da cam/đi ô xin…Thay mặt Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương những thành tích của Làng trong thời gian qua và nhấn mạnh, những năm qua, thực hiện chủ trương “Đền ơn đáp nghĩa”, Bộ Quốc phòng đã đề xuất và triển khai thực hiện hiệu quả các chế độ chính sách đối với thương binh, các gia đình liệt sĩ, người có công; các đối tượng đã tham gia chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Bộ Quốc phòng đã nhận đỡ đầu cho Làng Hữu Nghị Việt Nam, có nhiều chủ trương và hoạt động thiết thực hỗ trợ kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho Làng, riêng năm 2012 đã giúp Làng khoảng 2 tỷ đồng và các hoạt động này sẽ còn được tiếp tục trong các năm tiếp theo với nhiều hình thức phong phú, cụ thể; thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam với các đối tượng chính sách nói chung và với các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi ô xin và Làng Hữu Nghị Việt Nam nói riêng, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và mong Làng Hữu Nghị ngày càng phát triển mạnh mẽ, chăm sóc, nuôi dưỡng tốt các đối tượng bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi ô xin…

Lê Doãn Chiêu