Thay mặt TƯ Hội, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn đến thăm TƯ Hội. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Chủ tịch đã giới thiệu vắn tắt quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB Việt Nam trên tất cả các mặt từ việc góp phần giữ gìn an ninh, ổn định chính trị, xã hội đến tham gia xây dựng kinh tế giúp CCB xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí cũng khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông. Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ nối tiếp dày công vun đắp. Đến nay mối quan hệ đó ngày càng được củng cố và có những bước phát triển mới theo phương châm 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, và tinh thần 4 tốt: “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” để cùng xây dựng đất nước Việt Nam, Trung Quốc ngày càng phát triển, giàu đẹp, phồn vinh, đời sống của nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Rất cảm động trước sự đón tiếp thịnh tình của Hội CCB Việt Nam, đồng chí Tạ Hùng Uy cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Hội và cho rằng mối tình hữu nghị Việt – Trung thân thiết vừa là đồng chí vừa là anh em một nhà. Từng trực tiếp tham gia giúp đỡ nhân dân Việt Nam chống giặc ngoại xâm, đồng chí coi Việt Nam như quê hương thứ hai, sau nhiều năm quay lại, đồng chí rất vui mừng khi thấy nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã xây dựng chế độ XHCN, đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Nhân dịp này, đồng chí Tạ Hùng Uy cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Hội CCB Việt Nam và mong rằng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, quân đội và CCB hai nước sẽ ngày càng phát triển và bền vững.

Hoàng Linh

Hoàng Linh