Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi xã Hồng Lạc (viết gọn là CLB), huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là CLB cấp cơ sở thành lập đầu tiên của Hội CCB tỉnh. 10 năm qua, đây là điểm sáng trong Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Với mục đích tập hợp các hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn vào phát triển kinh tế, quyết tâm làm giàu chính đáng của CCB trong xã, CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi xã Hồng Lạc ra đời. Thực tiễn 10 năm hoạt động cho thấy, CLB đã góp phần xây dựng phong trào phát triển kinh tế, xoá nghèo bền vững của địa phương.

Để giữ được tăng trưởng kinh tế và sức thu hút, lan toả, CLB duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh; kịp thời, quan tâm công tác vay vốn, tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình kinh tế giỏi trong và ngoài địa phương; đặc biệt là luôn tích cực vận động, động viên nhau vượt khó, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình, tích cực học hỏi cách làm hay, hiệu quả; cập nhật khoa học kỹ thuật và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, CLB đã xây dựng được nguồn quỹ tự lập để bảo đảm hoạt động của CLB và hỗ trợ nhau vốn ban đầu nhanh chóng, kịp thời.

Theo đánh giá của Ban chủ nhiệm CLB, hiện nay trong số 3 nhóm sản xuất kinh doanh của CLB thì nhóm hoạt động hiệu quả nhất là vận tải đường thuỷ, đường bộ, sản xuất vật liệu xây dựng. Nhóm phát triển mô hình VAC làm vườn, chăn nuôi gia súc, gia cầm và làm dịch vụ kinh doanh, sản xuất cơ khí, hàng điện máy, nuôi ong lấy mật cũng duy trì tốt, luôn năng động, bám sát nhu cầu của thị trường, bảo đảm hằng năm sản xuất kinh doanh đều có lãi.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của CLB, lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện Sơn Dương và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương đều ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi xã Hồng Lạc. Khẳng định, đây là một mô hình cần tiếp tục được tuyên truyền để mở rộng cả về lĩnh vực sản xuất kinh doanh và số lượng thành viên tham gia, vừa góp phần thiết thực đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế trong Hội, vừa đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Hồng Hà

Tỉnh Sơn La

Gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên

Ngày 15-4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 37 đại biểu là chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các đại biểu đã ôn lại những dấu mốc lịch sử hào hùng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với vị trí chiến lược, Sơn La cùng cả nước huy động sức người, sức của phục vụ chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Tổng cộng cả năm đợt huy động, tỉnh Sơn La đã thực hiện vượt mức nhiệm vụ được giao, gồm: 3.607 tấn gạo; trên 144 tấn thịt các loại và gần 140 tấn rau… Quân và dân các dân tộc Sơn La đã tham gia vận chuyển trên 4.450 nghìn tấn hàng hóa, vũ khí ra mặt trận. Trong năm 1954, tỉnh Sơn La có 1.043 tân binh được bổ sung cho các đơn vị quân đội; duy trì 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương cơ động; toàn tỉnh đã huy động gần 22 nghìn dân công, vượt chỉ tiêu 10 nghìn người và có nhiều tấm gương đã hy sinh quả cảm, để lại một phần xương thịt của mình nơi chiến trường.    

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xuân Trường