Theo số liệu của cuộc tổng điều tra dân số năm 2010, thanh niên cả nước (16 đến 30 tuổi) đến ngày 1/4/2010 là 23 triệu 376 ngàn người (chiếm 26,9% dân số cả nước). Đây là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Nhìn chung, thanh niên Việt Nam có thái độ và ý thức trách nhiệm cao đối với xã hội. Thanh niên Việt Nam luôn biết thể hiện vai trò và có xu hướng phấn đấu không ngừng, thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn để khẳng định và phát triển bản thân, tư tưởng, nguyện vọng của phần lớn thanh niên hiện nay là muốn được học đại học và trên đại học.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, thanh niên Việt Nam còn một số hạn chế như chưa tích cực chọn con đường vào đời bằng việc đi học nghề. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh niên có mong muốn được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao và hiện đại, có xu hướng đi du học nước ngoài hơn là trong nước. Tình trạng thanh niên phạm tội, nghiện hút còn nhiều và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thực trạng thiếu việc làm ở thanh niên có xu hướng tăng lên, xảy ra chủ yếu ở khu vực nông thôn và thất nghiệp xảy ra nhiều hơn ở khu vực thành thị.

Trước các biểu hiện tiêu cực của xã hội, thanh niên có thái độ bất bình nhưng lại không muốn ra mặt đấu tranh, va chạm hoặc chỉ đấu tranh khi liên quan trực tiếp đến bản thân. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, chính sách coi trọng sử dụng cán bộ trẻ hiện nay còn bất cập, không thu hút được người quản lý có năng lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng xác định rõ vai trò của Bộ Nội vụ trong công tác thanh niên, tham mưu để Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, thời gian chậm nhất là 25/2/2012.

Lãnh đạo các Bộ, ngành và UBND các tỉnh cần chủ động giao nhiệm vụ cụ thể cho thanh niên, hạn chế việc thanh niên tự nhận nhiệm vụ dẫn đến không trúng, không đúng yêu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cần giao nhiệm vụ cụ thể, tranh thủ sức sáng tạo của thanh niên để gắn với các lĩnh vực có ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia về thanh niên chuẩn bị xây dựng cơ sở quốc gia về thanh niên. Hoàn thiện cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về thanh niên, thời gian họp thường xuyên là 6 tháng/lần. Bộ Nội vụ và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần có cơ chế giám sát kiểm tra các công việc của Ủy ban quốc gia về thanh niên theo hướng hiệu quả và thực chất hơn.

Cao Thúy