Đến dự có Đại diện Trung ương Hội CCB Việt Nam; Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới Lê Hồng Quang, Phó chủ tịch Thường trực Hội DNCCB Việt Nam; Đồng chí Trần Lê Đoài, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Đại diện Hội CCB và Doanh nhân CCB các tỉnh thuộc Cụm 2 khu vực duyên hải Bắc bộ…
Tuyên bố lý do Đại hội đồng chí Nguyễn Quang Hoạt, Trưởng ban Kinh tế Tỉnh hội Hội CCB tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Những người lính một thời băng mình trong bom đạn chiến tranh, nay về với đời thường vẫn khát vọng vươn lên trong lao động sản xuất kinh doanh, cùng nhau thực hiện ước mơ làm giầu cho gia đình, quê hương đất nước tụ hội về đây để tiến hành Đại hội Đại biểu Hội DNCCB tỉnh Nam Định lần thứ nhất vào đúng những ngày đồng bào cả nước đang trang nghiêm tưởng nhớ, tri ân công đức Anh linh các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ…

Khai mạc Đại hội Nghệ nhân Ưu tú đúc đồng nghệ thuật Vũ Như Thuần nhấn mạnh: DNCCB-CQN là những người được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, nhiều đồng chí đã để lại một phần xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong chiến tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tỉnh Nam Định hiện có hơn 500 CCB và CQN đang là chủ các doanh nghiệp, hoạt động ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động là CCB, CQN, vợ, con CCB, CQN với mức thu nhập ổn định từ 2,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu vững chắc trên thương trường trong và ngoài nước, như Cơ khí tư nhân Việt-Nhật của CCB Đinh Tân Việt; Cơ khí Đình Mộc của CQN Đinh Xuân Mộc; Cơ khí Quyết Tiến của CCB Lê Huy Điệp; Doanh nghiệp sản xuất gạch không nung của CCB Vũ Mạnh Hùng; Cơ sở đúc đồng nghệ thuật của CCB Vũ Duy Thuần, Phạm Trọng Điền; Cơ sở sản xuất cói xuất khẩu thân thiện với môi trường của Doanh nghiệp tư nhân Vũ Xuân Túy…
Với những thành tích và đóng góp xứng đang cho sự phát triển của địa phương, nhiều đồng chí đã được tặng thưởng huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Có doanh nhân được Nhà nước phong tặng nghệ nhân ưu tú và danh hiệu bàn tay vàng. Cá biệt có đồng chí vừa là thương binh nặng, vừa là nạn nhân chất độc da cam, tuổi cao, sức đã yếu nhưng vẫn tham gia là chủ doanh nghiệp, làm chủ trang trại chăn nuôi, quyết tâm vươn lên làm giầu bằng chính bàn tay khối óc của mình…

Ông Vũ Văn Rung, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định công bố Quyết định số 75/QĐ-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, cho phép thành lập Hội DNCCB tỉnh Nam Định.
Đồng chí Trần Lê Đoài, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định điểm lại những đóng góp to lớn của quân và dân tỉnh Nam Định trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự đóng góp của những đồng chí CCB hôm nay. Đồng chí mong rằng Hội DNCCB tỉnh được thành lập sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới của tỉnh nhà. Đồng chí khẳng định Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DNCCB tỉnh kinh doanh, phát triển kinh tế cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đại hội đã bầu ông Vũ Như Thuấn Nghệ nhân ưu tú đúc đồng nghệ thật làm Chủ tịch; 3 Phó chủ tịch: Vũ Mạnh Hùng, Đỗ Viết Hưng, Vũ Thị Nhuần và 50 Hội viên.
Phát biểu chúc mừng Đại hội Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới Lê Hồng Quang, Phó chủ tịch Thường trực Hội DNCCB Việt Nam mong rằng các DNCCB tỉnh Nam Định trong mọi điều kiện hoàn cảnh phải gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật; đoàn kết giúp đỡ nhau trước hết phải lo làm giầu cho bản thân, gia đình mới có cơ sở làm giầu cho xã hôi và làm các công việc từ thiện. Hội DNCCB tỉnh phải khẩn trương đi vào hoạt động ngay để cùng cả nước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Hội DNCCB tỉnh được thành lập là môi trường thuận lợi để các doanh nhân giao lưu, học hỏi, liên kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong kinh doanh, sản xuất và là đầu mối để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức hội nghề nghiệp phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, mang thương hiệu CCB-CQN./.
BCH Hội DNCCB tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu về dự Đại hội.
Tin Thục AnhẢnh: Đoàn Anh Hải