Sáng ngày 26-8, đai hội đại biểu Hội CCBTP Đà Nẵng lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc. 246 đại biểu đại diện cho gần 20.000 hội viên đã tham dự đại hội. Các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Thành ủy; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội CCBVN, các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, thường trực HĐND, UBND thành phố, BTLQK 5, lãnh đạo các Sở, Ban, nghành, mặt trận, đoàn thể,đại diện Mẹ VNAH, AHLLVT, các tướng lĩnh và đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Tỉnh Xalavan ( Lào) đã đến dự đại hội.

           5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của TƯ Hội, Thành ủy, sự phối hợp, hổ trợ của UBND, Mặt trận, các nghành, đoàn thể, các địa phương, cán bộ, hội viên CCBTP Đà Nẵng đã nổ lực vượt bậc, chủ đông, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc công tác Hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Hội đã làm tốt vai trò tập hợp, động viên hội viên đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “ Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng,chính quyền, nhân dân và quyền lợi chính đáng của hội viên. Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức,nâng cao chất lương, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, gắn phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo gương Bác Hồ kính yêu, phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong các mặt hoat động của Hội. Các tổ chức Hội đã khai thác các nguồn lực hổ trợ xây mới và sữa chữa 1320 ngôi nhà cho hội viên nghèo khó với số tiền gần 40 tỷ đồng, xóa 466 hộ nghèo, đề xuất UBNDTP bố trí 39 căn hộ chung cư cho hội viên chưa có nhà ở, đóng góp hàng chục tỷ đồng vào các quỹ xã hội, từ thiện, phòng chống thiên tai. Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, việc làm mới trong giữ gìn ANTT,bảo vệ môi trường, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư, dương tính với ma túy, an toàn giao thông,đền ơn đáp nghĩa, tham gia phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống hội viên, giải quyết việc làm cho người lao động, hiến đất xây dựng các công trình giao thông , công trình phúc lợi trong chương trình xây dựng nông thôn mới, hổ trợ cho 11 em sinh viên con CCB nghèo suốt 4 năm đại học, mua bảo hiểm xã hội cho 66 hội viên...Qua đánh giá hằng năm có trên 90% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,6% hội viên đat danh hiệu “ CCB gương mẫu”, 99% đạt “ gia đình văn hóa”. Với những thành tích xuất sắc, Hội CCBTP đã được Chính Phủ, TW Hội, Thành Uỷ, UBNDTP trao tặng 10 Cờ thi đua, 247 bằng khen tập thể, 361 bằng khen cá nhân.

           Tại đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội CCBVN đã nhiệt liệt biểu dương những nổ lực vượt khó, đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các cấp Hội, vươn lên hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm của TW Hội và Thành ủy giao phó. Trong thời gian tới, Hội CCBTP Đà Nẵng cần tập trung xây dựng Hội vững mạnh, hội viên gương mẫu, tham gia tích cực hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện xã hội, đóng góp hiệu quả trong công tác xây dựng , bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “ giúp nhau xóa nghèo bền vững, phát triển kinh tế”, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và công tác đền ơn, đáp nghĩa, giáo dục thế hệ trẻ, phối hợp thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần xây dựng thành phố ngày càng hiện đại, văn minh.

            Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2027 với 20 đồng chí. Đại tá Trương Chí Lăng được bầu  Chủ tịch Hội CCBTP.

            Cũng tại đại hội, Hội CCBTP đã trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho 10 hội viên có cuộc sống còn nhiều khó khăn.

                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Phát