Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa  chúc mừng Đại hội

Sáng -7-10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Võ Văn Minh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo Quân khu 7; các Cơ quan, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Dương; các đồng chí tướng lĩnh, các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đang sinh sống tại Bình Dương; 199 đại biểu đại diện cho hơn 15.000 hội viên CCB trong toàn tỉnh đã về dự.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh Bình Dương đã tổ chức thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ  mà Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI đã đề ra. Hầu hết cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; các cấp Hội động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo làm giàu hợp pháp. Hội đã làm tốt vai trò đại diện pháp lý để hội viên được tiếp cận các nguồn vốn, trong 5 năm, có 2.790 hộ gia đình CCB được vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ ủy thác trên 56 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6.198 lao động; quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đến nay có 30.839 triệu đồng, đạt bình quân 1.973.000 đ/người (tăng 1.58% so với Nghị quyết nhiệm kỳ VI đề ra). Hiện nay toàn tỉnh có 667 đơn vị sản xuất, kinh doanh (SX-KD) do hội viên làm chủ, thu hút 5.846 lao động. Nhiều hội viên đã tích cực học hỏi, đu tư, tổ chức SX-KD đạt hiệu quả kinh tế cao, có 95 hộ thoát nghèo, cận nghèo, tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm 70,55%.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên đã hiến 19.500 m2 đất để làm đường, đóng góp 1,5 tỷ đồng, 25.000 ngày công trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị…

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương trao tặng Đại hội Bức trướng mnag dòng chữ: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.

Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực như nói chuyện truyền thống cho học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm các ngày lịch sử của đất nước: Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12); Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5); Ngày chiến thắng (30/4); truyền thống Hội CCB Việt Nam (06/12)… Triển khai và nhân rộng mô hình “Cựu chiến binh làm Bí thư chi Đoàn danh dự”. 5 năm qua các cấp hội trong toàn tỉnh đã phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu gần 12.000 thanh niên để kết nạp vào Đoàn, giới thiệu gần 1.000 đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng, cảm hóa hơn 1.000 thanh niên chậm tiến.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đ/c Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội đã kết nạp được 1.496 hội viên mới, tổng số hội viên tăng 0,91% so với năm trước đó. Hàng năm có 99,9% Chi hội và 100% tổ chức cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% xuất sắc.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận và nhất trí cao với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được đề cập trong báo cáo chính trị tại Đại hội. Tập trung lãnh đạo , chỉ đạo thực hiện “1 tập trung, 3 đột phá” để tạo sự phát triển mới trong các hoạt động và công tác phong trào của Hội

Đại hội đã bầu 21 đ/c vào BCH nhiệm kỳ 2022 – 2027, đ/c Thiếu tướng Trần Hữu Tài được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng đã bầu 05 đ/c đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đ/c Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng các đ/c trúng cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Dịp này, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh Bình Dương đã tặng Bằng, Giấy khen cho 25 tập thể và 65 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng Hội, nhiệm kỳ 2017-2022; các doanh nhân Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tỉnh Hội 700 triệu đồng.

Trịnh Quốc Khánh