Ngoài việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, mặt trận thăm và tặng quà cho các hội viên CCB có cuộc sống khó khăn, 7 Hội CCB cấp quận, huyện, 56 Hội cấp xã phường và Hội CCB khối 487 đã vận động được 1 tỷ 773 triệu đồng để mua 3861 xuất quà tặng hội viên, các đối tượng chính sách, trung tâm phụng dưỡng người có công, các đồng chí lãnh đạo Hội qua các thời kỳ. Đặc biệt, 1235 chi hội cấp xã phường, khối 487 đều có 1 xuất quà trị giá từ 200 ngàn đến 500 ngàn đồng tặng cho 1 hội viên của chi hội mình. Đây là việc làm mới ngay từ đầu năm 2018, thể hiện nghĩa tình đồng đội ngay từ tổ chức chi hội, nơi hằng ngày hội viên sinh hoạt, gắn bó bó nhau.Cũng trong dịp Tết, Hội CCB quận Liên Chiểu và Thanh Khê đã bàn giao 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên với số tiền hổ trợ 125 triệu đồng. Hội CCBTP phối hợp ban liên lạc tiểu đoàn 1 (R20), Huyện Hòa Vang, quận Hải Châu tổ chức gặp mặt trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu đấu Tết Mậu Thân 1968. Ngoài ra, cũng trong dip Tết, Hội CCB các cấp huy động trên 10 ngàn ngày công tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và tu sữa nghĩa trang liệt sĩ, động viên và tặng quà cho 53 thanh niên là con CCB lên đường nhập ngũ với số tiền 25 triệu đồng.
Tin, ảnh : Nguyễn Phát