Cựu chiến binh phường Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tham gia chốt kiểm soát ở Tập thể Đại học Kinh tế quốc dân trên phố Trần Đại Nghĩa.

Đến nay, dẫu vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường nhưng cơ bản dịch Covid-19 đang được các địa phương kiểm soát; cuộc sống của nhân dân chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Trong thành công chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, có sự đóng góp tích cực của các cấp hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Xung kích nơi tuyến đầu

Ở tuổi 68, CCB Nguyễn Thị Thanh Bình ở phường Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn nhiệt tình tham gia công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Thời điểm dịch bùng phát, bà Bình trực tiếp dẫn đầu đoàn xe máy gắn loa phát thanh, đi vòng quanh nhiều lượt trên các tuyến đường tuyên truyền cho nhân dân nắm vững quy định PCD.

Khi địa phương thực hiện chủ trương “nhà nào ở yên nhà nấy” nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng, bà Bình tham gia Tổ công tác PCD Covid-19; tích cực phối hợp tổ chức 3 chốt kiểm soát ở các khu phong tỏa trên địa bàn; tổ chức lực lượng ghi nhu cầu đi chợ, đi chợ hộ, giao hàng mua về, cấp phát hàng cứu trợ đến từng hộ dân.

Cùng với đó, bà Bình còn vận động quyên góp hơn 100 triệu đồng ủng hộ lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ các hộ dân khó khăn do Covid-19; may khẩu trang tặng phụ nữ phường và các đối tượng yếu thế tại địa phương...

Khi dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ tư tại tỉnh Bắc Giang, trên các trục đường của tổ dân phố Sen Hồ, thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang), CCB Nguyễn Minh Tâm, Chi hội trưởng CCB, Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng của tổ dân phố Sen Hồ lúc thì đi tuần tra, khi thì đứng trực chốt kiểm soát dịch; có lúc mặc bộ đồ bảo hộ kín như bưng, cầm loa đến từng nhà tuyên truyền, nhắc nhở mọi người PCD.

CCB Nguyễn Minh Tâm chia sẻ: “Khi dịch bệnh bùng phát, là CCB mình phải xác định nhiệm vụ cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Là chi hội trưởng CCB, tôi tự thấy bản thân càng phải gương mẫu thì mới vận động hội viên tích cực tham gia chống dịch”.

Theo lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam, từ khi dịch Covid-19 lây lan vào Việt Nam, Thường trực Trung ương hội đã chủ động điều chỉnh kế hoạch công tác và các hình thức triển khai nhiệm vụ phù hợp. Chỉ đạo các cấp hội tập trung ưu tiên cho nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là PCD Covid-19; kịp thời động viên, kêu gọi cán bộ, hội viên chung sức, đồng lòng, tham gia chống “giặc” hiệu quả.

Hội CCB Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt “CCB gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng toàn dân phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” từ ngày 18-8 đến 30-9-2021; tích cực thực hiện Chương trình “Hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19”; chỉ đạo các cấp hội tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia PCD, nhất là ở tuyến đầu, trong “vùng đỏ” nhất thiết phải bảo đảm sức khỏe, có chuyên môn và phòng dịch tốt; có giải pháp hỗ trợ, động viên kịp thời đối với hội viên và gia đình gặp khó khăn, nhất là những hội viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch.

Tính đến hết tháng 11-2021, toàn hội có hơn 600.000 lượt hội viên trực tiếp tham gia công tác PCD, riêng trong đợt cao điểm, các thành hội: Hà Nội có gần 8.000 lượt hội viên, TP Hồ Chí Minh có hơn 5.000 hội viên, Đà Nẵng: 1.256 hội viên, Cần Thơ: 930 hội viên; các tỉnh hội: Gia Lai có 3.612 hội viên, Vĩnh Long có 1.640 hội viên, Cao Bằng có 6.530 hội viên, Nghệ An có 3.490 hội viên....

Trong đó, nhiều CCB là bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tá có đủ sức khỏe đã làm đơn tình nguyện và lên tuyến đầu chống “giặc Covid-19”. Nhiều hội viên bị phơi nhiễm Covid-19, khi được chữa khỏi đã tình nguyện ở lại bệnh viện hỗ trợ y sĩ, bác sĩ và bệnh nhân (TP Hồ Chí Minh có 62 đồng chí).

Chung sức, đồng lòng huy động nguồn lực

Với phương châm: “Mỗi cấp hội là một pháo đài, mỗi chi hội là một trận địa, mỗi CCB là một chiến sĩ quyết chiến thắng “giặc Covid-19”, trong toàn Hội CCB Việt Nam đã xuất hiện nhiều phong trào, như: “CCB chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, “CCB tình nguyện tham gia các tổ công tác”, “Mỗi CCB là một tuyên truyền viên tích cực PCD Covid-19”...

Theo đó, trên tinh thần hăng hái tham gia của hội viên, các tổ chức hội lựa chọn những đồng chí bảo đảm sức khỏe, có chuyên môn tham gia vào các tổ, đội: Tổ thông tin tuyên truyền PCD Covid-19; tổ Covid cộng đồng; tổ chốt liên ngành; tổ giám sát việc chi trả hỗ trợ; tổ trợ giúp lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine; tổ vận chuyển lương thực hỗ trợ nhân dân “vùng đỏ”; bếp ăn từ thiện; bếp ăn 0 đồng...

Nhiều doanh nhân CCB đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vừa vượt khó sản xuất, kinh doanh trong đại dịch, vừa ủng hộ tích cực cho công tác PCD của địa phương.

Trong đó, nữ doanh nhân CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước đã ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho công tác PCD của tỉnh và các địa phương. CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi còn tích cực giúp đỡ đồng đội khó khăn, đối tượng yếu thế, với tinh thần “tương thân thương ái” và nghĩa cử cao đẹp.

Hay như CCB, thương binh Lê Văn Đệ ở thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn (Thanh Hà, Hải Dương) đã gom hết số tiền dưỡng già và hiện vật trị giá 4,5 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vaccine PCD Covid-19 của địa phương.... CCB, thương binh Lê Văn Đệ chia sẻ: “Tôi là một người lính, nên dù trên mặt trận nào, chiến trường nào cũng phải giữ trọn phận sự người tiên phong. Hải Dương đã 4 lần đương đầu với “giặc Covid-19". Cả 4 lần, người dân chúng tôi và chính quyền địa phương đã gồng lên chống đỡ. “Giặc” này làm hao mòn sức lực, vật chất, vì thế chúng ta cần đoàn kết, đồng lòng. Ai có gì góp nấy để tạo nên sức mạnh chung thì mới có thể chiến thắng “giặc Covid-19".

Thời gian qua, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ tiền mặt và hiện vật (vật tư, trang bị, phương tiện y tế; lương thực, thực phẩm...) trị giá hơn 800 tỷ đồng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; ủng hộ Quỹ vaccine, CCB vùng tâm dịch, lực lượng tuyến đầu, giúp đỡ hội viên và nhân dân gặp khó khăn trong đại dịch.

Hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên vượt qua đại dịch Covid-19”, tính đến ngày 20-11-2021, đã có 66/113 tổ chức trực thuộc Trung ương hội ủng hộ. Từ nguồn quỹ vận động được, các cấp hội đã hỗ trợ 638 gia đình có hội viên từ trần do Covid-19 (số tiền gần 1,3 tỷ đồng); trợ cấp 27 gia đình có hội viên bị thương vong, mất tích hoặc nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn; tặng 504 suất học bổng, khuyến học cho con hội viên vượt khó, học giỏi; tặng 20 căn nhà nghĩa tình CCB cho hội viên có nhà ở dột nát, hư hỏng nặng; trao hơn 100 suất quà tặng thương binh, đối tượng chính sách...

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng ban Quản lý các quỹ Trung ương hội, khẳng định: "Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Ban Chấp hành Trung ương hội và các cấp hội thường xuyên quan tâm, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác hỗ trợ gia đình hội viên khó khăn".

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.

THÀNH AN (QĐND)