Ông Lê Văn Thi (bên phải), hội viên Hội CCB thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty

Toàn tỉnh hiện có 1.694 chi hội cựu chiến binh (CCB) với trên 35.800 hội viên. Những năm qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh. Với bản lĩnh  “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi hội viên CCB đều mang trong mình ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó để vươn lên làm chủ cuộc sống của bản thân và gia đình.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, những năm qua, các cựu binh trong tỉnh hăng hái tham gia các hoạt động tại địa phương. Điển hình như trên “mặt trận” kinh tế, những người lính Cụ Hồ đã chủ động tìm tòi, học hỏi những mô hình kinh tế với cách làm hay, hiệu quả cao, từ đó lan toả ý chí làm giàu giữa hội viên các cấp hội. Tiêu biểu như ông Lê Văn Thi, hội viên CCB thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng. Ông Thi cho biết: Năm 1990, sau khi nhận quyết định nghỉ việc theo chế độ, tôi trở về địa phương, bắt đầu bươn chải, bán bánh mì, than tổ ong để cải thiện kinh tế gia đình. Đến năm 2016, tôi mạnh dạn dồn hết vốn và vay mượn thêm để thành lập Công ty TNHH tôn sắt Thi Yên. Hiện, công ty tôi tạo công ăn việc làm cho 12 lao động địa phương, trong đó có 6 hội viên CCB, doanh thu mỗi năm ước đạt 18 tỷ đồng.

Ngoài công ty của ông Thi, toàn hội hiện có 1.251 mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả cao, giúp tạo việc làm cho trên 8.300 lao động địa phương. Một số mô hình do CCB làm chủ có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm như doanh nghiệp của hội viên Lại Quốc Toản (thành phố Lạng Sơn), Trương Thị Phượng (Tràng Định), Nguyễn Đức In (Chi Lăng); Nguyễn Tuấn Khoát (thành phố Lạng Sơn)…

Cùng với phát triển kinh tế, thời gian qua, các cấp hội luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội (ASXH), các cuộc vận động. Từ năm 2016 đến nay, toàn hội đã xoá được 137 nhà tạm, nhà dột nát;  ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo; ủng hộ phòng, chống dịch và các hoạt động nghĩa tình khác số tiền gần 1,5 tỷ đồng; đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 790 triệu đồng, các hộ hội viên hiến trên 220.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi…

Hội CCB huyện Bắc Sơn là một trong những đơn vị tích cực thực hiện các hoạt động ASXH. Ông Dương Công Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Sơn cho biết: Hội CCB huyện hiện có 18 cơ sở hội với 3.941 hội viên. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội đã tích cực phát động mỗi hội viên góp từ 5.000 đồng trở lên để ủng hộ các loại quỹ. Qua đó, đã đóng góp được trên 460 triệu đồng để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn…

Nhờ vượt khó, vươn lên làm giàu, trong 5 năm qua, toàn hội đã có hơn 4.200 hộ CCB thoát nghèo, tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh giảm từ 14,71% (năm 2016) xuống còn 5,76% (năm 2020); tỉ lệ hội viên khá và giàu tăng từ 34,67% (năm 2016) lên 40,42% (năm 2020).

Ông Trần Văn Vẩn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Những năm qua, các cấp hội CCB đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung lãnh đạo và chương trình hành động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào của hội. Năm 2021, với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên học và làm theo gương Bác để mỗi CCB không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ý chí tự lực, tự cường trong cuộc sống.

Cùng với đó, thời gian tới, Hội CCB tỉnh phấn đấu giảm từ 3% hộ hội viên nghèo/năm; tiếp tục nhân rộng mô hình kinh tế điển hình; phấn đấu hết năm 2026, nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội mỗi năm đạt từ 100 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế…

DƯƠNG KIM