Cụm trưởng Quảng Ninh đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2023 cho Hội CCB tỉnh Hải Dương.

Ngày 31-10, tại Quảng Ninh, Cụm thi đua số 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 - Hội CCB khối 9 tỉnh, thành phốđồng bằng Sông Hồng. Các đồng chí Vũ Minh Thực – Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam; Lê Thị Kim Cúc – Phó Ban Dân vận tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, làm tốt công tác tuyên truyền, động viên hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022. Công tác giáo dục chính trị, cảnh giác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, định hướng tư tưởng củng cố lòng tin vào Đảng, trong CCB và nhân dân, giữ vững ổn định chính trịtạo được lòng tin của chính quyền và nhân dân. Duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu”gắn với thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT và Kết luận số 01của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn Hội có sự chuyển biến sâu sắc trong cách nghĩ cách làm...

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, hội viên CCB công tác trong các hệ thống chính trị - xã hội của địa phương đã tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa;các mô hình do CCB làm nòng cốt hoạt động hiệu quả được cấp uỷ chính quyền nhân dân tin yêu. CCB các tỉnh thành không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tỉnh, thường xuyên thông tin trao đổi góp phần xây dựng địa bàn an toàn ổn định từ cơ sở.  Lãnh đạo chỉ đạo tham mưu cấp ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp, đúng Hướng dẫn của trên nhiệm kỳ 2022-2027;công tác tuyên truyền, trước trong sau Đại hội thực hiện tốt, thực sự là đợt sinh hoạt sâu rộng trong các thế hệ hội viên CCB và nhân dân. Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp ở 9 tỉnh, thành phố: gần 3.000 hội cơ sở; gần 200 hội ccb huyện, thị xã, thành phố và khối 487 với 100% bầu 1 lần đủ số lượng BCH, BTV, BKT các cấp; đại biểu dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Đàm Huy Đắc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”, CCB các tỉnh đã tích cực hiến đất, hiến công, hiến của trong xây dựng nông thôn mới, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương nâng cao năng lực làm kinh tế góp phần phát triển xã hội, các đơn vị thành viên phát động đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp, các đơn vị đều có công trình phần việc tiêu biểu, hướng vào xây nhà nghĩa tình đồng đội, giúp nhau giảm nghèo, gắn với phát triển kinh tế xã hội, phong trào thi đua được nâng lên tầm cao mới. Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống CCB Việt Nam và Đại hội CCB Việt Nam, các thành viên trong Cụm đã tham gia nhiệt tình với 437.544 bài dự thi gồm: Quảng Ninh 25.686; Hải Phòng:117.496; Hải Dương:111.987; Thái Bình:82.200; Ninh Bình: 37.041; Hà Nam 2.455; Hưng Yên: 1554; Hòa Bình 89.125...

Đồng chí Lưu Xuân Cải – Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Chia sẻ tại Hội nghị, các đại biểu của Cụm đều quan tâm đến vấn đề chế độ chính sách đối với Hội CCB và các hội viên là CCB; công tác cán bộ của các cấp Hội; vận động, xây nhà nghĩa tình đồng đội để xóa nhà dột nát cho CCB; phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững…

Đồng chí Vũ Minh Thực – Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Thực – Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Hội CCB Việt Nam ghi nhận và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Cụm thi đua thời gian qua. Đồng chí Vũ Minh Thực khẳng định: “Trên các mặt công tác, các nội dung thi đua, các tỉnh, thành Hội đều có những cách làm hay, sáng tạo, có những mô hình hoạt động hiệu quả, có nhiều tấm gương điển hình, kể cả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm khá đông đều; hoạt động của Cụm được duy trì có nề nếp, là một trong những cụm thi đua hoạt động tốt trong những năm vừa qua”.

Cụm thi đua đã tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB các tỉnh nghỉ công tác Hội.
Đại biểu Cụm thi đua số 4 chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Cụm thi đua tặng quà cảm ơn đồng chí Bùi Xuân Tờ - Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã tặng hoa chia tay các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB các tỉnh nghỉ công tác Hội. Cụm trưởng Quảng Ninh đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2023 cho Hội CCB tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tặng quà cảm ơn đồng chí Bùi Xuân Tờ - Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, các đại biểu tham quan Công ty Thiên Thuận Tường (Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Vũ Minh