Ngày 1-11-2011, tại TP Ninh Bình, 8 tỉnh, thành Hội Đồng bằng sông Hồng thuộc Cụm thi đua số 4 đã tổ chức giao ban lần thứ hai trong năm, nhằm tổng hợp kết quả kiểm tra thi đua 9 tháng đầu năm 2011 và đề nghị TƯ Hội khen thưởng năm 2011, đồng thời quán triệt Nghị quyết Hội nghị Thường vụ BCH TƯ Hội CCB Việt Nam (9-2011). Phó Chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam Phạm Hữu Bồng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Tiến Thành, Đại tá Đinh Xuân Ứng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Quân khu III đã tới dự và phát biểu ý kiến.

Báo cáo tổng hợp kết quả công tác Hội và phong trào thi đầu 9 tháng năm 2011 của Cụm thi đua số 4 do Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Oai, Cụm trưởng trình bày tại Hội nghị cho biết, 9 tháng qua, các cấp Hội 8/8 tỉnh, thành đã triển khai thực hiện toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ của hoạt động Hội, các chỉ tiêu do TƯ Hội, Cụm thi đua và các tỉnh, thành Hội đề ra cơ bản đều đạt và vượt; đã tổ chức học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 của các tỉnh, thành phố; công tác chuẩn bị cho Đại hội CCB các cấp được chuẩn bị tích cực, đảm bảo đúng tiến độ. Đặc biệt làm tốt công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo trong Hội. Trong đó, tính đến 30/5, nhiều tỉnh, thành Hội có số dư vay vốn ngân hàng cao như: Nam Định gần 320 tỷ đồng, Hải Dương gần 312 tỷ đồng, Ninh Bình gần 327 tỷ đồng, Thái Bình gần 241 tỷ đồng…Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới nhiều nơi giảm so với địa phương: Hải Phòng 2,46%, Nam Định 2,52%, Quảng Ninh 3,15%...

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung vào phản ánh tình hình về tư tưởng, tâm trạng của các hội viên CCB trong tình hình mới, đồng thời trao đổi các kinh nghiệm công tác Hội, phong trào thi đua và tổ chức Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ V…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Phạm Hữu Bồng đánh giá cao những nỗ lực và những thành tích đã đạt được của các cấp hội CCB tại 8 tỉnh, thành trong Cụm thi đua số 4. Chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch yêu cầu các cấp Hội cần chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng tới công tác chuẩn bị và triển khai đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội CCB toàn quốc lần thứ V vào năm 2012. Đồng chí cũng khẳng định Hội CCB luôn luôn là lực lượng tiên phong trong bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền. Các cấp Hội cần phát huy những thành quả đã đạt được, góp thêm nhiều hơn nữa vào các phong trào tại địa phương, xứng đáng với sự tin cậy của các Cấp ủy Đảng, chính quyền và của mọi tầng lớp nhân dân.

Mai Anh