Các đại biểu tham quan HTX thủy sản của đồng chí Nguyễn Thế Hải xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ngày 28-5-2019 tại tỉnh Lào Cai, Cụm công tác thi đua số 2 gồm 5 tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019.

         Thiếu tướng Lê Quang Đại - Uỷ viên Ban thường vụ TƯ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ, Cụm trưởng cụm công tác thi đua số 2 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Ly Seo Dìn - Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo và cơ quan của Hội CCB 5 tỉnh trong cụm.

         Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội CCB 5 tỉnh đã bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của Hội, triển khai toàn diện, chỉ đạo trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua đã đề ra; nhiều nội dung, chỉ tiêu đạt kết quả tốt và vượt mức kế hoạch cả năm.

Các đại biểu dự Hội nghị.

         Nhiều mô hình hoạt động của Hội CCB có sức lan tỏa như: mô hình “1+5” của tỉnh Lào Cai; mô hình “Mỗi năm, mỗi chi hội còn hội viên nghèo giúp nhau xóa được 1 hộ nghèo”, “Tổ thông tin tuyên truyền - cộng tác viên dư luân xã hội” của tỉnh Phú Thọ; mô hình “Câu lạc bộ tuyên truyền, tổ nắm tin”, “CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu” trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái; mô hình “Quỹ tự lập” của tỉnh Tuyên Quang; đơn vị phối hợp vận động nguồn kinh phí xóa được nhiều nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên như tỉnh Hà Giang…

                   Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đại nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019, đó là: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” các cấp Hội lần thứ VI, gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và 75 năm Ngày thành lập QĐNDVN. Tích cực khai thác các nguồn lực để giúp hội viên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; thực hiện tốt các hoạt động tri ân, từ thiện. Đẩy mạnh hoạt động tham gia giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

           Kiều Tuấn