Anh Lê Đức Thắng, SN 1974, HKTT tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bất ngờ bị một đoạn ống thép nối đường ống dẫn văng ra, đập vào người. Anh Thắng được mọi người đưa vào Bệnh viện 19-8, Bộ Công an cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện công trình xây dựng tòa nhà Keangnam tại địa bàn huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đang thi công sàn tầng thứ 33. Trong lúc anh Lê Đức Thắng cùng một số công nhân làm nhiệm vụ vận hành máy bơm để bơm bê tông tươi từ tầng một lên thẳng tầng thứ 33 thì xảy sự cố… Được biết, anh Lê Đức Thắng có ký hợp đồng lao động thời vụ với Công ty Máy móc và xây dựng có trụ sở tại CT5 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà.

Điều đáng nói, sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người có trách nhiệm tại công trường đã không trình báo cơ quan chức năng. Được biết, chiều cùng ngày, CAH Từ Liêm đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó, trong thời gian từ giữa tháng 7-2009, tại công trình này cũng đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động làm 4 người chết và một số người bị thương.

PV