Vừa qua, tại tỉnh Ninh Bình, Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Tiệp, Nguyễn Hải Đường - Phó chánh Văn phòng Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Hội nghị nhằm trang bị những nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các đoàn viên Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội.

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc giới thiệu những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đăng Phúc - Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, báo cáo viên của Ban Kinh tế  giới thiệu những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 như: Cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác BVMT; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động BVMT; những thay đổi trong phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường…

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan, đồng chí Nguyễn Thị Nhật - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp vào quý I-2022, Công đoàn Cơ quan tổ chức tốt nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi và tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; hưởng ứng Ngày Vì môi trường thế giới (5-6)...

Đồng chí Phạm Minh Tiệp biểu dương kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội, đồng chí Phạm Minh Tiệp mong muốn, sau Hội nghị tập huấn, mỗi đoàn viên sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực BVMT, tham gia vận động người thân và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ “tương lai” của chính chúng ta. Đồng chí biểu dương kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan. Cùng với việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn của mỗi bộ phận, Công đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)...

PV