Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Thiếu tướng Hồ Bá Vinh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan T.Ư Hội; đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Công đoàn viên chức Việt Nam; lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam cùng đông đảo đoàn viên Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam.

Đồng chí Trung tướng - Khuất Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Nhật – Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội nhấn mạnh: Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng được sự quan tâm của Thường trực, sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam, sự hướng dẫn thường xuyên của Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Công đoàn được Thường trực T.Ư Hội, Đảng ủy ghi nhận, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công đoàn Cơ quan và 2 cá nhân được Công đoàn viên chức Việt Nam tặng bằng khen, 1 đoàn viên được tặng giải thưởng gương mặt của năm. Ban chấp hành Công đoàn cơ quan công nhận và tặng giấy khen cho 7 cá nhân xuất sắc và 19 cá nhân tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật – Chủ tịch Công đoàn cơ quan T.Ư Hội phát biểu.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tiếp tục vận động đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng dịch. Bám sát kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội , Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để nâng cao hơn nữa đời sống cho đoàn viên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn viên chức Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí ấn tượng với bản báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan T.Ư Hội. Đây là bản báo cáo ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ, khoa học thể hiện sự sáng tạo của Ban chấp hành cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam. Công đoàn viên chức Việt Nam sẽ đưa bản báo cáo này nhân rộng cho các công đoàn trong Công đoàn viên chức Việt Nam. Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương đề nghị: Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam động viên đoàn viên Công đoàn tham gia các lớp tập huấn do Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức. Phát huy vai trò của công đoàn CCB trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chăm lo quyền và lợi ích của đoàn viên, nhất là các bảo mẫu, giáo viên đang chăm sóc, dạy dỗ các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Khuất Việt Dũng đặc biệt ghi nhận sự sáng tạo, đổi mới của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan T.Ư Hội trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Ghi nhận những thành tích Công đoàn đạt được và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm qua.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2021, đoàn viên công đoàn cần mạnh dạn đóng góp ý kiến cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động đoàn viên và người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa… Đồng chí nhấn mạnh việc đoàn viên tự giác học tập, nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực mình công tác để nâng cao chất lượng công việc. Đề nghị Công đoàn viên chức Việt Nam tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhất là các đoàn viên nữ, trẻ. Tích cực tham gia nghiên cứu pháp luật, chế độ chính sách từ đó có những đề xuất thích hợp, đảm bảo chế độ cho đoàn viên. Tăng cường phối hợp với các tổ chức khác để học hỏi kinh nghiệm quản lý, hoạt động trong công tác công đoàn…

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật đã phát động phong trào thi đua năm 2021.

*Trước đó, đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam thay mặt Thường trực T.Ư Hội đã tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho Làng Hữu nghị Việt Nam.

Cùng ngày, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh cũng đến tặng quà cho Làng Hữu nghị Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn viên được tặng giải thưởng gương mặt của năm.
Các tập thể và cá nhân được tuyên dương tại Hội ghị.
Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Tin, ảnh: Vũ Minh – Anh Hải