Năm nay, CCB Nguyễn Văn Định (ở xã Minh Côi, Hạ Hòa, Phú Thọ) gần 60 tuổi, với 20 năm hoạt động và xây dựng Trạm y tế cơ sở với học vị y sỹ từ quân đội. Anh đã tận tình với công việc “Chuẩn” từ trạm đến “Chuẩn” về con người. Tận tình, chịu khó xuống thăm từng bệnh nhân tại nhà, không nề hà đêm khuya gió rét với tinh thần trách nhiệm cao. “Tiếng lành đồn xa” một y sỹ giỏi, sử dụng thuốc nam mát tay; ngày càng đông người tìm đến “gõ cửa”. Và anh đã tận tâm cứu chữa nhiều ca thành công. Những hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn sàng bỏ tiền tùi ra mua thuốc điều trị. Cứ thế, dòng dã trên 20 năm qua, trung bình mỗi tháng anh điều trị được từ 60 – 90 bệnh nhân.

CCB – Thương binh Nguyễn Văn Định ngoài công việc ở một trạm y tế, anh còn tham gia nhiều công việc ở địa phương, tận tình mở những lớp hướng dẫn cách xoa bóp, dùng thuốc nam chữa và cách tập thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi. Anh được mọi người yêu mến và trân trọng. Và anh đã được nhận 3 Bằng khen của Sở y tế và Bộ y tế, 4 giấy khen của UBND huyện Hạ Hòa và UBND tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.

Công tác hội