Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình trao quà hỗ trợ cho Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hà Tĩnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Hội CCB Việt Nam, trong những ngày vừa qua, các tổ chức Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB trên cả nước đang hướng về miền Trung, nơi bị thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão số 8 và 9.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, Đoàn Hội Doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình trao 200 triệu đồng cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Đoàn Hội Doanh nhân CCB tỉnh Đồng Nai ủng hộ 75 triệu đồng cho Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh. Ban Liên lạc CCB Sư đoàn 391, Binh đoàn 12 ủng hộ hơn 400 triệu đồng cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hà Tĩnh vận động quyên góp được hơn 30 triệu đồng ủng hộ Hội CCB tỉnh tham gia cứu trợ. Doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng miền Trung ủng hộ 25 triệu đồng. Văn phòng Thường trú Báo CCB Việt Nam tại khu vực miền Trung vận động quyên góp được 20 triệu đồng và kết nối với nhiều đơn vị để tổ chức trao quà cứu trợ cho các gia đình hội viên bị thiệt hại nặng nề. Đoàn Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh đến 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh ủng hộ mỗi tỉnh 110 triệu đồng và 800 thùng mỳ ăn liền.

Đoàn Hội CCB và Hội Doanh nhân tỉnh Quảng Ninh trao quà hỗ trợ Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ khó khăn do những thiệt hại của CCB tỉnh Quảng Nam, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 80 triệu đồng và CLB CCB làm kinh tế tỉnh Lâm Đồng tặng 250 suất quà (gồm 200.000 đồng/suất và quà trị giá 400.000 đồng) đến nhân dân huyện Bắc Trà My, trong đó có 50 hội viên CCB; Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Đồng Nai tặng 250 suất quà (1 triệu đồng/suất) đến hội viên CCB 7 huyện, T.P Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Phước Sơn, Nam Trà My và Tây Giang.

Ngày 3-11, Hội CCB T.P Đà Nẵng do đồng chí Bùi Chí Loan - Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB thành phố đến thăm, động viên, hỗ trợ các gia đình CCB bị nhiều thiệt hại do thiên tai trong tháng 10-2020 ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tại mỗi địa phương, Đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng, từ nguồn kinh phí do CCB T.P Đà Nẵng đóng góp.

Tính đến ngày 9-11, cán bộ, công chức, người lao động và hội viên các cấp Hội CCB tỉnh Khánh Hòa đóng góp hơn 500 triệu đồng, 3 tấn gạo cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong đó, CCB Nguyễn Ngọc Cường, phường Phước Long, T.P Nha Trang ủng hộ 96 triệu đồng, 3 tấn hàng gồm gạo, mỳ ăn liền, dầu ăn và dùng phương tiện cá nhân đưa hàng đến huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), Cam Lộ (Quảng Trị) trực tiếp động viên thăm hỏi, tặng quà một số gia đình bị thiệt hại nặng do bão, lũ.

Hội CCB xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, T.P Hà Nội vận động cán bộ, hội viên, gia đình ủng hộ được 16,1 triệu đồng, 2 tấn gạo, 70 bộ quần áo chuyển về Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã để trực tiếp đưa đến cho người dân vùng bão, lũ thuộc tỉnh Quảng Bình.  

Đại diện cho các đơn vị trao quà cứu trợ, Chuẩn Đô đốc, Anh hùng LLVTND Đỗ Viết Cường - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Với tinh thân tương thân, tương ái, hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Hội chung tay hướng về miền Trung. Cán bộ, hội viên Hội CCB và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh vận động, quyên góp được gần 400 triệu đồng và 3.000 thùng mỳ tôm, bước đầu vào cứu trợ cho Hội CCB 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Đoàn đã trao trực tiếp cho các đơn vị bị thiệt hại nặng nề, rất mong các gia đình hội viên đón nhận tấm lòng và tình cảm của CCB trên cả nước và cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống…

Theo báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống thiên tai, trong tháng 9 và 10-2020 bão, lũ sạt lở đất làm 242 người chết và mất tích, trên 200.000 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái; nhiều công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính gần 29.000 tỷ đồng.

  Tin và ảnh: Anh Thi, Công Thi, Chí Khang, Đình Hòa, Hồng Sơn, Mạnh Cần