Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã phát động phong trào hướng về miền Trung " Lá lành đùm lá rách ", vận động quyên góp trong cán bộ hội viên CCB, hội viên doanh nhân CCB trong toàn tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ số tiền thu được và hàng hoá do các mạnh thường quân hỗ trợ tổng trị giá trên 500 triệu đồng, trong đó tiền mặt 330 triệu đồng,  trên 2400 thùng mỳ tôm

     Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn đi cứu trợ miền Trung do đồng chí Chuẩn Đô đốc, Anh hùng LLVTND Đỗ Viết Cường, UVBTV Trung ương Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn, dự định sẽ trao quà cứu trợ của Hội cho 3 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị; mỗi tỉnh đoàn sẽ trao tặng 110 triệu đồng tiền mặt và 800 thùng mì tôm.

Sáng ngày 05/11/2020, đoàn đã trao số tiền 110 triệu đồng và 800 thùng mỳ tôm cho Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh trước sự chứng kiến của đại diện MTTQ tỉnh, đại diện Hội CCB thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và huyện Cẩm Xuyên. Nhân dịp này, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hà Tĩnh đã ủng hộ 5.000.000 đồng và Doanh nhân CCB Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng miền Trung ủng hộ 20.000.000đ

    Phát biểu tại lễ trao hàng cứu trợ, đồng chí Đỗ Viết Cường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh, trưởng đoàn cứu trợ cho biết: "...Trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã phát động quyên góp hướng về miền Trung nhằm chia sẽ cùng Hội CCB các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị trước những thiệt hại nặng nề trong bão, lũ vừa qua. Toàn bộ số tiền và hàng hoá do cán bộ, hội viên CCB của Hội và doanh nhân CCB tỉnh Quảng Ninh đóng góp thể hiện tình cảm " lá lành đùm lá rách ", chia sẽ khó khăn hoạn nạn, tinh thần tương thân, tương ái rất mong các gia đình hội viên CCB các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Binh và Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề trong bão, lũ vừa qua, đón nhận tấm lòng của cán bộ, hội viên tỉnh Quảng Ninh hướng về miền Trung yêu quý..."

    Xúc động đón nhận quà cứu trợ của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh, đồng chi Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, UVBCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn đến toàn thể cán bộ, hội viên CCB tỉnh Quảng Ninh và hứa với đoàn cứu trợ sẽ phân phối số tiền và hàng đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh; trước mắt sẽ cấp cho các Hội CCB Thành phố Hà Tĩnh, Huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà, là những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong bão, lũ vừa qua...

    Sau khi trao quà cứu trợ tại Hà Tĩnh, đoàn của Hội Quảng Ninh sẽ tiếp tục đến trao cho các Hội CCB tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

                                                                      Lê Anh Thi