Trước thực trạng này, Vụ Quản lý công trình thủy lợi đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn mọi phương án, giải pháp nhằm tổ chức nạo vét kênh mương, lắp đặt các trạm bơm dã chiến để đón đợt xả nước đầu tiên vào ngày 27/12/2011. Theo đó, các tỉnh phía bắc sẽ lắp đặt khoảng 1.200 máy bơm điện và 3.800 máy bơm dầu để lấy nước tưới cho 635.328 ha lúa đông xuân.

Một số khu vực của TP Hà Nội có nguy cơ hạn hán do các hồ đập, sông đều cạn kiệt. Ðể chủ động lấy nước phục vụ sản xuất, hiện nay các trạm bơm ở các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Chương Mỹ, Mỹ Ðức... đều đang vận hành để đưa nước vào kênh dẫn, đồng thời đắp đập tại các khu vực để dâng nước cho các trạm bơm chạy máy.

Hiện nay do lưu lượng nước về các hồ thủy điện ít nên mực nước của các hồ thủy điện thấp hơn so cùng kỳ năm 2009. Hiện nay các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mùa mưa đã kết thúc, song mực nước tại các hồ thủy điện cũng không được cải thiện. Nhiều hồ đang ở mực nước chết hoặc nhỉnh hơn mực nước chết. Còn tại hồ Hòa Bình lưu lượng nước về chỉ ở mức 560 m3/giây, nên mực nước vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2009 là 15 m. Nước về hồ Tuyên Quang chỉ đạt 100 m3/giây.

Vì vậy ,tỉnh Tuyên Quang có 4.000/17.800 ha lúa nguy cơ bị hạn. Trong đó, hơn 2.000 ha có khả năng cứu hạn bằng bơm, tát, còn khoảng 1.600 ha khó có thể cứu hạn do địa hình cao. Tỉnh khuyến cáo nông dân chuyển những diện tích bị hạn nặng sang trồng các loại cây, rau, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các trạm bơm dã chiến, trạm bơm điện lấy nước từ sông Gâm và đợt xả nước hồ Tuyên Quang.

Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Hải Dương dự kiến gieo cấy 63.000 ha, trong đó khoảng 10.000 ha có nguy cơ hạn nặng. Nhằm bảo đảm đủ nước gieo cấy, Chi cục Thủy lợi tỉnh chỉ đạo các huyện nạo vét được 1,1 triệu m3 đất để khơi thông dòng chảy các kênh mương; bảo dưỡng 400 trạm bơm dầu và 215 trạm bơm điện để sẵn sàng lấy nước sản xuất.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Bình, đến trước ngày 31/12, tỉnh đã lắp đặt 500 máy bơm dã chiến, sẵn sàng đón đợt nước xả lần đầu từ thủy điện Hòa Bình. Theo dự báo, trong vụ đông xuân này, toàn tỉnh có khoảng 10.000 ha đất lúa có khả năng bị xâm nhập mặn. Ngành nông nghiệp tỉnh đang khuyến cáo nông dân thau chua, rửa mặn, sẵn sàng cứu lúa

Các địa phương khuyến cáo nhân dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước và thường xuyên thông báo tình hình thời tiết, nguồn nước để điều chỉnh việc cấp nước phục vụ sản xuất phù hợp với thực tế của từng vùng. Ngoài ra, cần điều hành sản xuất vụ đông xuân 2010-2011 phù hợp với thực tế từng khu vực, bảo đảm thời vụ gieo cấy để cho thu hoạch sớm, tránh lũ tiểu mãn năm 2011. Các địa phương cũng cần tận dụng và tranh thủ tưới bằng nguồn nước ở sông, suối, khe, lạch ngay từ đầu vụ. Ðối với các hồ chứa được ưu tiên giữ lại để phục vụ sản xuất vụ hè thu 2011, vùng cuối hệ thống thủy lợi, nơi khó khăn về nguồn nước...

Ngọc Hiệp (TH)