Chủ tịch nước trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Tối 19-5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định (1963-2023) và vinh danh các gương điển hình tiên tiến. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Về phía Bộ Quốc phòng còn có sự tham dự của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Về phía tỉnh Nam Định, có sự tham dự của: Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các gương điển hình tiên tiến học tập làm theo Bác.

Với chủ đề “Theo dấu chân Người”, chương trình Lễ kỷ niệm được chia thành 3 chương: Nam Định nhớ Bác; Nam Định làm theo lời Bác; Nam Định - Khát vọng tương lai khắc họa rõ nét tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Nam Định và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác.

Kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Gia Túc cho biết, trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh Nam Định luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Từ năm 1946 đến 1963, tỉnh Nam Định vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm.

Qua 5 lần về thăm, Người bày tỏ kỳ vọng cùng những lời chỉ bảo, căn dặn ân cần với cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nam Định. Đặc biệt, ngày 21-5-1963 là lần cuối Bác về thăm và dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Người đã căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết một lòng, các cấp ủy cần chú trọng đến việc phát triển Đảng và củng cố chi bộ, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình trong Đảng làm cho mỗi chi bộ, mỗi đảng viên nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của mình. Nam Định cần tăng cường khôi phục và phát triển kinh tế, hết sức chăm lo đời sống nhân dân. Những lời căn dặn gần gũi, sâu sắc của Người luôn là kim chỉ nam soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Nam Định phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Tới nay, những lời căn dặn, chỉ bảo của Người vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi người dân luôn tự hào về truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương; là động lực để Đảng bộ và nhân dân phấn đấu, xây dựng Nam Định trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Từ một tỉnh nông nghiệp còn nhiều khó khăn, hiện nay, kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thường xuyên được nâng lên; bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới.

Tổng sản phẩm GRDP trong những năm gần đây tăng bình quân khoảng 7,5%/năm, nhất là năm 2022 tăng 9,07%, cao nhất từ trước đến nay. Cơ cấu kinh tế đã từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỉ trọng nông, lâm, thủy sản.

Quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2022, GRDP (giá hiện hành) đạt gần 92.000 tỷ đồng; thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt gần 8.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,5% so với năm 2021; tổng giá trị hàng xuất khẩu vượt mốc 3 tỷ USD,... Đặc biệt, Nam Định là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, có trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh quyết liệt triển khai công tác quy hoạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư; xếp thứ 2 toàn quốc về đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được quan tâm, phát triển toàn diện, đạt được nhiều thành tựu mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì thành tích 28 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,32%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,2%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên và nền nếp. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21-5-1963/21-5-2023), tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện đặc biệt này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 5-12-2022 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm; các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa rộng lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Điển hình như Tổ chức Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; Hội thảo “Nam Định 60 năm thực hiện lời dạy của Bác”; Triển lãm “Nam Định in dấu chân Người”; Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nam Định và vinh danh các gương điển hình tiên tiến; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh….

Đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ, Nam Định - vùng đất ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng; quê hương của nhiều nhân tài, danh tướng, văn nhân và lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; nơi bảo tồn và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, sức sống mãnh liệt, với các phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, làng nghề, di tích lịch sử, văn hóa…

Nam Định vinh dự, tự hào được 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Các chuyến thăm ấy diễn ra ở những thời điểm khác nhau, nhưng đều thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm của Người đối với đồng bào, đồng chí tỉnh Nam Định. Từ lần thăm thứ nhất (10-1-1946), cho đến lần cuối cùng Bác về thăm Nam Định (21-5-1963), những lời chỉ dạy của Bác đã trở thành kim chỉ nam, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cổ vũ dân và quân Nam Định vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. “Nam Định hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của Đồng bằng sông Hồng. Từ xóm làng nông thôn, đến phố phường thành thị, diện mạo đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, đậm đà bản sắc, tạo sức sống mới, khí thế mới”- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước bày tỏ, Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định là cơ hội để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân tỉnh nhà phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đúng với tâm nguyện của Người khi về thăm Nam Định. Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức của tỉnh nhà và những bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh những năm qua; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác qua 5 lần Người về thăm Nam Định…

Cùng với đó, Nam Định cần tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững. Đồng thời, Nam Định phải tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt.

Chủ tịch nước tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương và 60 năm Bác Hồ về thăm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định sẽ thực hiện tốt hơn những lời Bác dạy; luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, tỉnh Nam Định vinh danh 60 gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã tới dâng hương tại Khu tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh; thăm Bảo tàng Dệt may Việt Nam; thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên (Xuân Trường); kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường bộ mới Nam Định-Lạc Quần-Đường bộ ven biển.

QĐND