Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản

Chiều ngày 10/8/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời thủ đô Viêng Chăn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, ngày 10/8/2021, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đại Tưởng niệm Liệt sỹ vô danh; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản; tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Lào Pa-ny Ya-tho-tu và Phó Chủ tịch nước Lào Bun-thoong Chít-mạ-ni; dự và phát biểu tại Kỳ họp Quốc hội Lào khóa IX; dự Lễ khánh thành và trao tặng công trình Nhà Quốc hội Lào; thăm Đại sứ quán và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

* Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào; đánh giá chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được sang thăm lại đất nước Lào tươi đẹp; chúc mừng thành công của Đại hội XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa IX; chúc mừng đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; đánh giá cao các kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, đặc biệt là việc thông qua các chức danh Lãnh đạo chủ chốt và các quyết sách phát triển giai đoạn 2021-2025 của nước bạn Lào.

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước vẫn phát triển tốt đẹp với các cuộc gặp, tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp giám sát các thỏa thuận và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ Quốc hội hai nước tăng cường phối hợp giám sát để góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã ký; tăng cường, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát tối cao hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hội nghị, hội thảo chuyên đề bằng các hình thức linh hoạt; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA, APPF, APF…; phối hợp hài hòa và hiệu quả trong các vấn đề quốc tế và khu vực vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Quốc hội Lào sớm sang thăm chính thức Việt Nam.

* Tại cuộc tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Pa-ny Ya-tho-tu và Phó Chủ tịch nước Bun-thoong Chít-mạ-ni, Chủ nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã được ký kết; đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác quan trọng như cảng Vũng Áng, bệnh viện Xiêng-khoảng, Hủa-phăn, sân bay Nỏng-khạng, dự án bò sữa ở Xiêng-khoảng; hỗ trợ lẫn nhau, nhất là các địa phương giáp biên giới hai nước, để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, nhất là cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch nước Pa-ny Ya-tho-tu và Phó Chủ tịch nước Bun-thoong Chít-mạ-ni chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào, bày tỏ tin tưởng những kết quả tích cực và thực chất của chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Lào – Việt, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Kỳ họp Quốc hội Lào khóa IX, là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu tại Nhà Quốc hội mới của Lào, đúng 10 năm sau bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá VII của Lào năm 2011. Đây là vinh dự đặc biệt mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào dành cho Lãnh đạo Việt Nam, thể hiện sinh động tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hiếm có giữa hai dân tộc Việt-Lào. Trong phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điểm lại những trang sử vẻ vang của quan hệ hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như những thành quả hợp tác trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhấn mạnh hai nước cùng uống chung dòng nước Mê Công, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, như hai anh em “gắn kết tự nhiên mãi mãi, muôn đời, cùng chia sẻ, cùng tiến lên giàu mạnh”; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ chí tính. Chủ tịch nước nêu đậm hai thông điệp quan trọng là hai nước Việt  - Lào cùng đoàn kết, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng có nhiều điểm tương đồng của hai vị lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, đồng thời nỗ lực nâng cao cao chất lượng, hiệu quả, giải phóng các nguồn lực cho hợp tác song phương, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới để tận dụng cơ hội và đáp ứng các yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.  

Chủ tịch Quốc hội Lào   Xay-xổm-phon Phôm-vi-hẳn thay mặt Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào trân trọng   cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng và sâu   sắc, thắm tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó tình đồng chí anh em trước Quốc hội   Lào; khẳng định cơ quan lập pháp của hai nước sẽ nỗ lực hợp tác, góp phần vun   đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện   Lào - Việt Nam đã được các lãnh tụ kính yêu của hai nước gây dựng và được gìn   giữ, vun đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác.    

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản chủ trì Lễ khánh thành và trao tặng công trình Nhà Quốc hội Lào 

Sau bài phát biểu tại Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản đã dự và chủ trì Lễ khánh thành và trao tặng công trình Nhà Quốc hội Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em, được đồng chí Thoong-lun Xỉ-xu-lít đánh giá có 4 cái nhất "hiện đại nhất, hài hoà bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, có giá trị đầu tư lớn nhất". Chủ tịch nước cũng biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan của hai nước dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai nước; mong muốn công trình được sử dụng hết công năng, vận hành, bảo trì đảm bảo an toàn, chất lượng, xứng đáng là biểu tượng mới, trường tồn cho quan hệ đặc biệt “có một không hai” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xỉ-xu-lít cảm ơn món quà vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trao tặng, là biểu tượng cho sự vô tư, trong sáng, cao đẹp, sẽ trường tồn với dân tộc Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho một số đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Quốc hội Lào có nhiều đóng góp vào việc chỉ đạo triển khai thành công dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào; chứng kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít trao Huân chương Tự do hạng Nhất của Lào cho Bộ Xây dựng Việt Nam, Huân chương Tự do hạng Nhì của Lào cho Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng và Binh đoàn 11 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, thông báo một số nét nổi bật về tình hình đất nước và một số kết quả chính đạt được trong trao đổi với Lãnh đạo cấp cao Lào. Chủ tịch nước đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Lào đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước, trong đó có việc quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19, động viên cán bộ và chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Trường Sa; mong muốn cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Cộng đồng ngày càng vững mạnh, là sợi dây kết nối bền chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của đồng chí Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; lưu ý Đại sứ quán tiếp tục quan tâm giải quyết các nhu cầu chính đáng của các doanh nghiệp và bà con người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Lào, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

* Chiều ngày 10/8/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rời thủ đô Viêng Chăn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào./.

Minh Anh