Chủ tịch nước dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 12/12, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong trên cả nước đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An.

Chủ tịch nước và đoàn dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Ngày 15/7/1990, 10 ngôi mộ được chuyển về dưới chân núi Trọ Voi, cách nhà bia tưởng niệm 30m. Hố bom cạnh nơi 10 chị hy sinh vẫn nằm nguyên vị trí cũ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đức Tuân