Ngày 16-2, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoàng Quốc Vượng tiếp bà Amal Abdel Kader Elmorsi Salama - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ai Cập tại Việt Nam. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn và đại diện Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Tại buổi tiếp, Đại sứ Amal Abdel Kader Elmorsi Salama bày tỏ sự cảm ơn Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đã dành thời gian tiếp đoàn. Nhân dịp này, bà Amal nhắc lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ai Cập trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường trên nhiều lĩnh vực.

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Quốc Vượng cảm ơn Đại sứ Amal đến thăm Petrovietnam và đã chia sẻ về một số hoạt động hợp tác và đầu tư giữa Việt Nam và Ai Cập trong đó có những định hướng phát triển ngành năng lượng, lĩnh vực dầu khí của Chính phủ Ai Cập trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng chia sẻ, trong giai đoạn tới, Petrovietnam sẽ đặt mục tiêu phát triển trở thành Tập đoàn năng lượng thân thiện với môi trường, trong đó lĩnh vực dầu khí tiếp tục đóng vai trò nền tảng. Tập đoàn sẽ triển khai thúc đẩy các dự án dầu khí trọng điểm, tăng cường tham gia các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, thể hiện quyết tâm của Petrovietnam trong những hoạt động mang tính chiến lược, góp phần hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh: Trong quá trình thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng, Petrovietnam mong muốn nhận được sự quan tâm, hợp tác từ các doanh nghiệp Ai Cập, đồng thời, khẳng định việc hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp Ai Cập sẽ góp phần tích cực vào việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam - Ai Cập.

Hải Thu