Cựu chiến binh phường Ngọc Thuỵ tăng cường tham gia tại chốt cơ động phòng, chống Covid-19.

Trong những ngày qua, Hội Cựu chiến binh Thủ đô đã huy động hàng nghìn hội viên tham gia vào “đội quân tiên phong” trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại bất cứ điểm nóng nào, cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cựu chiến binh đầu bạc phơ, trong bộ quân phục cũ, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở, vừa cương quyết yêu cầu công dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch... Sự tận tụy, gương mẫu và chuẩn mực của các chú, các bác cựu chiến binh luôn đem lại hiệu quả tức thì, góp phần không nhỏ vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thủ đô.

Tổ Covid-19 cộng đồng ở phường Xuân La (Tây Hồ) do các cựu chiến binh đảm nhiệm, vận động nhắc nhở, giám sát các cửa hàng cung cấp thực phẩm tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.
Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy phổ biến về mẫu và quy định của giấy đi đường, đi chợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát tại sảnh tòa chung cư.
Cựu chiến binh phường Ngọc Thuỵ tăng cường tham gia tại chốt cơ động phòng, chống Covid-19.
 Cựu chiến binh phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng tham gia chốt kiểm soát ở Tập thể Đại học Kinh tế quốc dân, ngõ 213, phố Trần Đại Nghĩa.
Hội Cựu chiến binh Hà Đông tăng cường chốt chặn tại phố Lê Lợi.
 Ngoài thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, cựu chiến binh phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng còn tham gia canh trực tại các địa điểm xảy ra các ca nhiễm trong cộng đồng.
Cựu chiến binh Đào Thị Hẩu, là một trong số hàng trăm cựu chiến binh tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine.