Để tháo gỡ khó khăn, Hội nơi đây đã phối hợp với NHNN và NHCSXH cho hàng trăm lượt hội viên vay 1 tỷ 300 triệu đồng với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Từ đó, từng hội viên vận dụng tình hình thực tế, tự vươn lên chọn cho mình một ngành nghề thích hợp. Tiêu biểu cho việc phát triển kinh tế có thu nhập cao là các đồng chí: Hồ Phí Nam – gia công đồ mộc cao cấp; Vũ Xuân Hồng – làm dịch vụ lắp đặt thiết bị điện nước doanh thu từ 50-100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Hội còn nhận thầu với chính quyền phường 1,6 ha hồ đập nuôi cá tập trung và trông giữ xe đạp, xe máy để gây quỹ Hội.

Có vốn, Hội đã sáu lần tổ chức cho hội viên đi tham quan các danh lam thắng cảnh, các di sản văn hoá, nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi năm Hội còn chi từ 10-20 triệu đồng cho việc thăm hỏi hội viên ốm đau, gia đình hội viên gặp khó khăn hoạn nạn, chi cho văn nghệ thể thao, chi mua sách báo, khen thưởng, liên hoan ngày thành lập Hội. Hội đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức quy tập và đón nhận 9 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang thành phố; tổ chức tốt lễ tang cho 14 hội viên qua đời; xác nhận 12 trường hợp giám định thương tật, làm thẻ BHYT cho 11 hội viên và xác minh 34 bộ hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài và ảnh: Đỗ Khắc Chuỳ