BCH nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ.

Hội CCB Trường Cao Đẳng Công nghệ Hà Tĩnh vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Hội được thành lập từ năm 2012, hiện có 19 hội viên, chủ yếu làm nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo, giảng dạy học viên lái xe ô tô.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhà trường phải học tập gián đoạn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường và Thường trực Hội CCB Khối các CQ&Dn tỉnh; cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt lên khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  Hội CCB nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, cùng CNVCLĐ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ các lĩnh vực hoạt động, góp phần tích cực xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Cán bộ,hội viên CCB Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh được chọn là 1 trong 45 trường trọng điểm của cả nước để xây dựng đạt trường nghề chất lượng cao, theo quyết định số 761, ngày 23/5/2014, Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án "Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025". Giai đoạn 2017-2021 trường đã đào tạo 20.106 sinh viên, học sinh, học viên. Trong đó có 895 sinh viên Cao đẳng, 4.345 học sinh trung cấp, 14.886 học viên Sơ cấp và Đào tạo thường xuyên (có 14.340 học viên ô tô). Trung bình mỗi năm tuyển sinh 4.059 người học thuộc các loại hình đào tạo. Hiện tại trường có 455 học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp đang làm việc tại Formosa Hà Tĩnh, 27 sinh viên đang thực tập tại nhà máy gia công chế tạo kết cấu thép và thiết bị Amecc Hải Phòng; 46 sinh viên đang làm thủ tục đến học tập giai đoàn 2 tại Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast.

Nhiệm kỳ tới Hội phối hợp tốt vời nhà trường để tập trung vào thực hiện tốt công tác Tuyển sinh, Đào tạo, giảng dạy; Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; Nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh về xây dựng và phát triển trường để xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên; thu hút đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn trường nghề chất lượng cao. Bằng tâm huyết, uy tín, Hội CCB nhà trường tiếp tục đồng hành  giúp đỡ HSSV trong quá trình học tập, lập thân, lập nghiệp. Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, tham gia xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của trường, xây dựng hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào "Cựu Chiến Binh gương mẫu", góp phần xây dựng đạt trường chất lượng cao vào năm 2025.

Anh Thi