CCB quận 4 tham gia tổ công tác đặc biệt cùng quân đội, công an và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện giãn cách và chăm lo cho nhân dân trên đia bàn

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 86 của Chính phủ, yêu cầu T.P Hồ Chí Minh đến 15.9.2021 phải kiểm soát, khống chế được tình hình dịch bệnh, sớm đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố đã tăng cường, nâng cao các biện pháp trong phòng chống đại dịch.

Trong đó, chú trọng 5 giải pháp chính như: Người dân Thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố, ấp cách ly khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn cách ly phường, xã, thị trấn; Tập trung chăm lo F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong; Tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực "vùng đỏ" trên bản đồ COVID TPHồ Chí Minh; Tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân; Thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu; tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

Lễ xuất quân chống dịch và bảo vệ an ninh 23 giò ngày 22-8-2021 của ccb phường 13, quận 11 tham gia cùng các lực lượng thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Với 5 giải pháp nêu trên, Thành phố bắt đầu tập trung nâng cao việc triển khai thực hiện từ 0h00, ngày 23.8.2021 và sẽ thành lập thêm các tổ, chốt tăng cường kiểm soát các biện pháp giãn cách xã hội ở khắp các địa phương trên toàn Thành phố; trong đó, yêu cầu CCB tham gia mỗi tổ 01 người. Số lượng hội viên CCB tham gia, tùy thuộc vào số tổ công tác mà địa phương thành lập.

Thường trực Hội CCB Thành phố đề nghị Thường trực Hội CCB TP Thủ Đức và các quận huyện cần chuẩn bị những hội viên có đủ sức khỏe, nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng tham gia các tổ, chốt tăng cường kiểm soát việc giãn cách xã hội trên đia bàn, khi có yêu cầu của lãnh đạo địa phương; Nâng cao ý thức tự bảo vệ với phương châm “bảo vệ mình, bảo vệ người thân, bảo vệ cộng đồng”; với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, tiếp tục tổ chức và phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Tin ảnh: Hồng Thái- Thế Vinh