Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt lãnh đạo Sư đoàn 5 qua các thời kỳ phát biểu tại buổi họp mặt

Nhân kỷ niệm 54 năm Ngày thành lập Sư đoàn bộ binh 5 (Sư đoàn BB5), Quân khu 7 (23/11). Sáng 16/11, tại TP. Hồ Chí Minh Ban Liên lạc truyền thống (Ban LLTT) Sư đoàn BB5, Quân khu 7 tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 27. Tham dự buổi họp mặt có các đ/c: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7; đại diện Đảng ủy- chỉ huy Sư đoàn BB5; đại diện Hội Cựu chiến binh Tp. Hồ Chí Minh cùng với sự hiện diện của hơn 200 cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác tại Sư đoàn BB5 qua các thời kỳ.

Anh lính Tình nguyện và điệu múa Apsara (một tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt của đoàn Nghệ thuật Quân khu 7)
Đại tá Nguyễn Văn Bạch, Trưởng Ban LL ôn lại TT của Sư đoản và báo cáo tình hình hoạt động của Ban LL trong năm qua

Thay mặt Ban LL, Đại tá Nguyễn Văn Bạch, Trưởng Ban LLTT Cựu chiến binh Sư đoàn BB5 đã ôn lại TT hào hùng của Sư đoàn trong 54 năm qua. Ra đời trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 5 và Sư đoàn 9 là 2 sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở chiến trường B2. Trải qua 54 năm xây dựng, chiến đấu với truyền thống “ĐOÀN KẾT, TRUNG DŨNG, CƠ ĐỘNG, LINH HOẠT, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, ĐÁNH THẮNG MỌI KẺ THÙ”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đã lập được nhiều chiến công oanh liệt cả trong kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ Biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Sư đoàn 5 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 24 tập thể, 14 cá nhân thuộc Sư đoàn 5 được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân (06 tập thể được tuyên dương lần thứ 2). Năm 2013, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới.

Đại diện Đảng ủy- Chỉ huy Sư đoàn BB 5 phát biểu
Ban LL tặng hoa cho lãnh đạo Sư đoàn BB5 qua các thời kỳ

Trong năm qua, Ban LL đã vận động các đơn vị, các nhà hảo tâm tạo kinh phí xây dựng 04 căn nhà tình nghĩa tại các tỉnh: Bình Phước, Long An, Bình Thuận với số tiền 240 triệu đồng; phối hợp với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam anh hùng, 05 gia đình liệt sĩ, 500 hộ dân và các cháu học sinh nghèo với số tiền 150 triệu đồng; chi 25 triệu đồng thăm hỏi các hội viên ốm đau, bệnh tật, phúng điếu, chia buồn đồng chí, đồng đội lúc qua đời. Đặc biệt có 01 đ/c CCB của Sư đoàn đã chi 300 triệu đồng để tổ chức họp mặt, tặng quà cho 120 CCB Trung đoàn 174 ở các tỉnh phía Bắc.

Các đại biểu dự buổi họp mặt chụp ảnh lưu niệm

Thời gian tới, các Ban LL tiếp tục liên hệ, phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; xúc tiến xây dựng các khu tưởng niệm, bia tưởng niệm, ghi danh các liệt sĩ của Sư đoàn hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại tỉnh Kon Tum, TP. HCM, Long An; tiếp tục phát động phong trào truy tìm kỷ vật chiến tranh, đóng góp tư liệu, hiện vật, góp ý chỉnh sửa, bổ sung tải liệu, lịch sử truyền thống của đơn vị…

Trịnh Quốc Khánh