CCB Phùng Thị Tơ.                                                                                                                                                                                              

Nhìn dáng người phụ nữ thương binh hạng 3/4, không ai nghĩ rằng CCB Phùng Thị Tơ lại đang đảm nhiệm một lúc nhiều công việc của khu phố và của phường 3, T.P Tây Ninh như vậy: Ủy viên Ban chấp hành MTTQ và Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường, Chi hội trưởng CCB khu phố và Tổ phó Tổ tự quản từ năm 1982 đến nay. Ở vai trò nào, bà Tơ cũng làm tốt phần việc được giao và những đóng góp của bà được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng

Ông Đoàn Mạnh Kiện - Chủ tịch Hội CCB phường 3 giới thiệu về CCB Phùng Thị Tơ rồi đưa chúng tôi đến thăm gia đình bà ở tổ 5, khu phố 3. Bà Tơ sinh năm 1947 trong một  gia đình cách mạng thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ở phường này, bà đã hơn 30 năm “vác tù và hàng tổng”.

Năm 1964, khi đang là Trung đội phó đội du kích xã, cô thanh nữ Phùng Thị Tơ tình nguyện tham gia lực lượng TNXP phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1971, bà chuyển ngành về Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Cuối năm 1975, sau khi tốt nghiệp lớp Trung cấp quản lý kinh tế, bà Tơ chuyển về Ty Lương thực Tây Ninh và nghỉ hưu năm 1991.

Bà Tơ tâm sự: Hơn 30 năm “vác tù và hàng tổng”, tôi học hỏi nhiều ở nhân dân và muốn được nhân dân tin yêu thì người làm công tác ở địa phương phải miệng nói, tay làm. Mỗi khi trong tổ có gia đình nào gặp khó khăn như ma chay, đau bệnh… phải tới thăm hỏi, động viên và vận động bà con chung tay giúp đỡ. Không chỉ có lòng nhiệt tình và tận tâm mà nhờ kinh nghiệm, uy tín bà Tơ hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn tưởng như không hòa hợp nổi

Tuy đồng lương ít ỏi, nhưng khi trong phường có gia đình gặp khó khăn, CCB Phùng Thị Tơ không ngần ngại chia sẻ. Năm 2018, từ tiền tiết kiệm, bà cho 4 cựu TNXP vay 20 triệu đồng không tính lãi và một hội viên CCB vay 100 triệu đồng theo lãi suất của Ngân hàng để có vốn làm ăn. Ngoài tiền cá nhân, bà còn vận động mạnh thường quân hằng tháng cấp 40kg gạo cho 4 cựu TNXP khó khăn. Các dịp lễ tết, bà vận động 30 suất quà, mỗi suất từ 250-300 nghìn đồng, rồi tập vở, đồ dùng học tập, quần áo, học bổng Trần Thị Sanh tặng cho học sinh nghèo hiếu học trong phường.

Với thành tích đạt được, nhiều năm qua, bà nhận được nhiều giấy khen các cấp và UBND phường; T.Ư Hội cựu TNXP và Chủ tịch UBND tỉnh khen tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Hội cựu TNXP phát động

Hà Quang