Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, PCT thường trực TƯ hội CCBVN, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND đến dự và chỉ đạo Đại hội, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa và Hội CCB tỉnh lân cận đã tới dự và chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua (2007 – 2012), trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế suy thoái, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố xuyên quốc gia, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên, tranh chấp biên giới, biển đảo…Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, giúp đỡ của chính quyền các cấp, sự chỉ đạo hướng dẫn của TW Hội; Hội CCB tỉnh Khánh Hòa nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, vơi quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với chức năng nhiệm vụ được giao.

Các cấp Hội tích cực tham gia củng cố, xây dựng Đảng, đặc biệt là trong dịp Đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016). Hội có 824 hội viên được bầu vào cấp ủy Đảng(trong đó cấp cơ sở 762 đồng chí, cấp huyện 52 đồng chí, cấp tỉnh 10 đồng chí, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là cựu chiến binh); 535 hội viên trúng cử HĐND(trong đó cấp cơ sở 473 đồng chí, cấp huyện 55 đồng chí, cấp tỉnh 7 đồng chí); thể hiện trách nhiệm, uy tín của Hội được giữ vững và ngày càng nâng cao. Hội phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Kế hoạch 20/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thực lực chính trị , trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi. Phối hợp tuyên truyền biển đảo, chủ trương của Đảng về giải quyết tranh chấp Biển Đông. Gương mẫu thực hiện chính sách đền bù, giải tỏa tái định cư. Phối hợp hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân thành công 2.146 vụ.

Hiện toàn tỉnh có 122 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 59 trang trại, gia trại, 01 HTX, 03 tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho 4.490 lao động; giúp 29 con cựu chiến binh đi lao động xuất khẩu nước ngoài, 30 con cựu chiến binh học nghề miễn phí của Tập đoàn Mai Linh; giúp 161 hội viên xóa nhà tranh tre dột nát với tổng số tiền là 5.300 triệu đồng; trong đó Hội tự xóa 56 nhà trị giá 1.792 triệu đồng, sửa chữa 28 nhà, trị giá 130 triệu đồng; hội viên khá và giàu tăng 1.775 so với năm 2007, hội viên nghèo còn 2,12% (301 hộ); 62 xã, phường, thị trấn hết nghèo đạt 45,26%; hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp đều tăng. Toàn Hội có 1981 HV đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (cấp xã có 1225 HV, cấp huyện 495, cấp tỉnh 202, cấp TW 59). Hầu hết các doanh nghiệp do CCB làm chủ đã giữ vững và phát triển, nhiều sản phẩm có chất lượng và uy tín trên thị trường; trong đó có 3 doanh nhân CCB được tặng cúp vàng Toàn quốc. Đây là cơ sở để Hội CCB tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành lập Hội doanh nhân cựu chiến binh đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất thành công (ngày 14 tháng 9/2012). Có 56 doanh nhân tham dự đại hội, 11 thành viên được bầu vào ban lãnh đạo, CCB Nguyễn Xuân Thùy (Giám đốc Cty CPDV và TM Quốc tế), được bầu làm Chủ tịch hội (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Đã chủ động đề xuất với Tỉnh ủy, UBND thành lập phòng khám đa khoa CCB tỉnh để khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho số CCB chưa có thẻ bảo hiểm y tế (Tổng số được trợ cấp một lần là 3.493, trợ cấp hàng tháng 74, hưởng chế độ CĐDC 1.566; BHYT 1.016). Phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sỹ chu đáo, trang trọng. Hội luôn duy trì tốt phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu thi đấu với Tỉnh hội bạn. Từ những kết quả trên Hội CCB Khánh Hòa đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng; Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp; làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ, tập họp CQN; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thành công của đại hội, cũng là dịp để các cấp lãnh đạo ghi nhận thành tích, những cố gắng vượt bậc của các CCB, những người không cam chịu đói nghèo, thương yêu giúp đỡ nhau chân thành, làm giầu hợp pháp, gắn kết phong trào thi đua CCB gương mẫu” với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương mà Cựu chiến binh luôn là nòng cốt, quyết tâm đi đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, gương mẫu trong phong trào ***“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. ***Góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế tại địa phương.

Vinh dự và tự hào với chặng đường 23 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, luôn đồng hành với công cuộc đổi mới đất nước, của địa phương và đã đạt được thành quả đáng tự hào. Trước nhiệm vụ cách mạng mới, các thế hệ CCB Khánh Hòa nguyện phát huy bản chất, truyền thống, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân trong tỉnh nhà, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu mạnh, văn minh. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào BCH mới, 4 đồng chí đi dự Đại hội CCB Việt Nam, đại tá Trần Văn Hạnh được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Trần Công Thi