CCB Đỗ Hồng Quân.

Cách đây hơn 15 năm, từ khi mới rời quân ngũ về địa phương, CCB Đỗ Hồng Quân được Cấp uỷ, chính quyền tin tưởng giao nhiệm vụ ngay. Được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, làm Trưởng thôn từ năm 2007-2013; rồi làm Phó chủ nhiệm HTX năm 2021. Tại Đại hội HTX nhiệm kỳ 2022-2025, anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống nhất, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động của HTX tập trung vào các khâu dịch vụ nông nghiệp chủ yếu như: tưới, tiêu thuỷ lợi nội đồng, giống, vật tư nông nghiệp, bảo vệ đồng ruộng, máy cấy - mạ khay… Ban giám đốc có 4 người cùng 6 lao động là con em CCB địa phương hoạt động thường xuyên.

Là cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết với công việc, CCB Đỗ Hồng Quân được luôn đề cao tinh thần trách nhiệm quản lý, điều hành của Ban giám đốc cùng với người lao động vận hành bộ máy đạt hiệu quả, ngày càng “ăn nên làm ra”. Tiền tích luỹ từ quỹ vốn của HTX dành mua sắm các loại máy móc sản xuất thay thế lao động thủ công, gia tăng giá trị sản phẩm như: 3 máy bơm động cơ 33kw/giờ, 5 máy cấy mạ khay KuBoTa, 1 máy gieo hạt liên hoàn trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi loại. Đặc biệt, HTX sử dụng máy bay không người lái (UAV) phun thuốc bảo vệ thực vật…

Căn cứ vào chu kỳ sản xuất, HTX thông báo kịp thời lịch thời vụ, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, thực hiện quy trình làm đất gieo, cấy mạ khay, chăm sóc, phòng trừ dịch hại… Chuẩn bị đất gieo mạ trên nền đất cứng, dùng đất núi phối trộn mùn cưa + vôi bột + phân ủ 3 tháng trước khi gieo… Đến thời kỳ chăm sóc làm cỏ thì HTX thông báo, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện phun thuốc phòng trừ. Thường xuyên dự tính, dự báo phát hiện thời điểm sâu bệnh nở, gây hại và sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật ở vùng tập trung sử dụng UAV còn vùng nhỏ lẻ thì phun thuốc thủ công,.      

Hằng năm, toàn xã có trên 90% hộ nông dân có đất 7 sản xuất lúa 2 vụ sử dụng dịch vụ do HTX bảo đảm. Bình quân mỗi hộ chi phí dịch vụ của HTX từ 960.000 đến 1 triệu đồng/sào/vụ. Thời gian tới, HTX đề nghị địa phương đầu tư nâng cấp trạm bơm tưới nước đáp ứng nguồn nước sản xuất kịp thời cho nông dân; cấp quyền sử dụng đất để làm kho, bãi, sản xuất kinh doanh - dịch vụ; hỗ trợ đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức ứng dụng tiến bộ KHKT cho cán bộ và người lao động tạo thuận lợi phát huy tốt hiệu quả, giá trị kinh tế HTX và lợi ích người lao động, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Định - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hà Sơn đánh giá: Trên cương vị đứng đầu HTX, CCB Đỗ Hồng Quân năng động sáng tạo, luôn đổi mới cách nghĩ cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT và công nghệ mới, như: Thay thế cấy lúa thủ công bằng dịch vụ mạ khay - máy cấy, đạt từ 80-90% tổng diện tích gieo trồng; sử dụng thiết bị UAV phun thuốc bảo vệ thực vật; đưa vào sản xuất đại trà các giống lúa chất lượng cao được công nhận là sản phẩm lúa VietGAP; tổ chức bao tiêu sản phẩm kịp thời cho nông dân. Anh Quân còn cùng với BGĐ quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh - dịch vụ đạt nhiều kết quả, đảm bảo nguồn vốn tích lũy HTX ngày càng gia tăng; luôn bám sát, định hướng đúng để người lao động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, xây dựng HTX ngày càng vững mạnh”.

Không chỉ ở xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, mà các địa phương trong tỉnh Thanh Hoá cũng rất cần có những đảng viên trẻ như CCB Đỗ Hồng Quân luôn gương mẫu, hăng hái gắn bó với đồng ruộng, với bà con nông dân để chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Lê Như Cương