Ngày 12-2, các địa phương, đơn vị trong cả nước tiếp tục tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn.

Sáng 12-2, các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Tham dự buổi lễ tại quận Thủ Đức có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Năm nay chất lượng thanh niên nhập ngũ của quận Thủ Đức với 3,33% là đảng viên, 52,72% đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và 89,54% đạt sức khỏe loại 1, loại 2; hơn 65% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, phường đã tổ chức đến thăm, động viên công dân chuẩn bị nhập ngũ chu đáo. Riêng ngày giao nhận quân, các cấp của quận tặng quà cho công dân nhập ngũ với kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7, đại biểu địa phương đã trực tiếp tặng hoa, động viên và gửi lời chúc tốt đẹp đến thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là những gia đình có con em nhập ngũ vào đơn vị hải quân, nữ nhập ngũ. Lễ giao, nhận quân tổ chức nghiêm túc, bảo đảm các yếu tố phòng, chống dịch bệnh. Đến 8 giờ cùng ngày, các quận, huyện đã hoàn tất lễ giao, nhận quân đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

* Sáng 12-2, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao, nhận quân tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

Năm 2020, trong số thanh niên nhập ngũ của thành phố Phan Thiết có 2,9% đảng viên; sức khỏe loại I, II chiếm gần 50%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm 11,5%... Nâng cao chất lượng tuyển quân, năm 2020, TP Phan Thiết tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật trong tuyển quân. Trong tuyển chọn, địa phương coi trọng tuyển chọn đảng viên, thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Địa phương làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Trong không khí phấn khởi, rộn rã tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn và các đại biểu tặng hoa, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Động viên thanh niên, Thượng tướng Trần Đơn mong muốn các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Phan Thiết, sức trẻ, nhanh chóng hòa nhập môi trường quân đội, đoàn kết, tích cực học tập rèn luyện phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quân đội chính quy, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Phạm Văn Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, đến 8 giờ sáng cùng ngày, các địa phương của tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lễ giao quân tiến hành trang trọng, nhanh gọn, an toàn, chấp hành tốt pháp luật. So với năm 2019, năm 2020, chất lượng thanh niên sức khỏe loại I, II chiếm gần 50%, tăng 0,8%; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt gần 12%, tăng 1,1%; đảng viên kết nạp từ 6 tháng trở lên chiếm 2,9%, tăng 0,3%; có 23 công chức nhập ngũ, tăng 0,8%… 100% thanh niên xác định tốt nhiệm vụ, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Sáng 12-2, tất cả các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 bao gồm: TP Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng và Bình Thuận đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu đến dự và động viên các tân binh trước khi lên đường về đơn vị.

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp, lễ giao nhận quân năm nay chỉ diễn ra trong khoảng 25 phút nhưng vẫn bảo đảm trang trọng và ý nghĩa. Các tân binh trước khi về đơn vị đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn nhằm bảo đảm an toàn.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn Quân khu đã tích cực chủ động thực hiện “tuyển quân tròn khâu”, từ công tác chuẩn bị nguồn, tổ chức xét duyệt, bình cử công khai đến phát lệnh gọi nhập ngũ với phương châm “tuyển gọi người nào chắc người đó”, bảo đảm đúng luật, đúng đối tượng. Chính vì vậy, chất lượng thanh niên trúng tuyển đáp ứng yêu cầu cao về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm và tặng quà cho các gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, như: Tặng sổ tiết kiệm, tặng quà, trợ vốn cho gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn... qua đó, tạo niềm tin, phấn khởi cho các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Sáng 12-2, 12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020. Kết quả kiểm tra sức khỏe loại 1, chiếm 66,8%. Học vấn lớp 10 và 11 đạt 24,5%, tốt nghiệp THPT đạt chiếm 32,4%. Có 56 trường hợp đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, chiếm 5,1%. Đặc biệt, lên đường nhập ngũ đợt này có 30 đảng viên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, toàn tỉnh đã không tổ chức “Hội trại tòng quân” như mọi năm trước và hạn chế số lượng người tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2020. Địa điểm tổ chức lễ giao, nhận quân được tiến hành nhiều biện pháp vệ sinh phòng dịch, kiểm tra thân nhiệt 100% công dân nhập ngũ. Thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân cũng hết sức nhanh gọn, trang nghiêm và không kéo dài quá 25 phút.

So với năm 2019, năm 2020 UBND tỉnh Nghệ An làm quyết liệt hơn, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã vào cuộc quyết liệt trong các khâu thâm nhập tuyển chọn; phát huy vai trò của các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp bám việc và nắm chắc nguồn quản lý nguồn và có nhiều giải pháp tích cực trong công tác quản lý tại địa bàn được giao… nên chất lượng tuyển quân năm 2020 đạt kết quả tốt hơn. Cụ thể trong số thanh niên nhập ngũ năm 2020 có hơn 50% thanh niên viết đơn tình nguyện; gần 80% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2 và có 134 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng.

Trước ngày thanh niên lên đường, các địa phương đều tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, gặp mặt, giao lưu văn hóa văn nghệ; thăm hỏi tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ... qua đó góp phần cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trước, trong Lễ giao, nhận quân, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được tổ chức kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhằm kiểm soát, phòng tránh dịch bệnh virus Corona lây nhiễm vào các đơn vị quân đội.

QĐND