Bước đầu ông thành lập Tổ xây dựng Ngọc Ánh, làm ăn có hiệu quả; năm 1992, thành lập doanh nghiệp rồi chuyển thành Công ty TNHH Ngọc Ánh. Khi tỉnh Ninh Bình chuyển hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn, ông mở rộng quy mô hoạt động của công ty, kinh doanh nhà nghỉ, xây dựng khách sạn Trường Yên, mỗi năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Không dừng lại ở đó, cuối năm 1999, sang đầu năm 2000, thấy ngành giáo dục đứng trước tình trạng quá tải học sinh, ông đã cùng một số anh em cán bộ ngành Giáo dục, ngành tài chính đã nghỉ hưu, xin phép và được Sở giáo dục – Đào tạo Ninh Bình cho mở trường THPT dân lập Hoa Lư tại thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện. Ông đã dồn tiền và vay vốn ngân hàng xây dựng trường lớp, mua sắm cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Ngôi trường THPT dân lập Hoa Lư ngày một khang trang, có nhiều cây cảnh. Trường có 14 phòng học, 1 phòng với gần 30 bộ máy vi tính. Là Chủ tịch HĐQT nhà trường, Phó ban liên lạc bộ đội đặc công tỉnh Ninh Bình, ông đã cùng thầy hiệu trưởng và cán bộ, giáo viên nhà trường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, hằng năm thu hút 300-400 học sinh, giải quyết việc làm cho 40 cán bộ, giáo viên.

Năm học 2009-2010 số học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của trường đạt trên 98%, xếp vào loại khá trong các trường của hệ thống ngoài công lập. Ông đã từng được UBND tỉnh tặng bằng khen về làm kinh tế giỏi.

PHẠM VĂN THIỀU