Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Báo Quân khu 7.

Chiều 1/11, tại Bộ tư lệnh Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Báo Quân khu 7 (1/11/1963 - 1/11/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7.

Buổi lễ có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân khu 9; Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu; đại diện Cơ quan Thường trực khu vực miền Nam – Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành với Báo Quân khu 7.

Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Vừa tròn 60 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt nhất; để kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, kêu gọi sự ủng hộ của bè bạn quốc tế và nhân loại tiến bộ, huy động mọi nguồn lực cho kháng chiến thắng lợi; đồng thời tăng cường thông tin tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, Quân ủy Miền quyết định xuất bản Tờ báo của LLVT giải phóng miền Nam Việt Nam. Đó là Báo Quân Giải phóng – tiền thân của Báo Quân khu 7 ngày nay. Số báo đầu tiên ra ngày 1/11/1963 và ngày 1/11 hàng năm trở thành Ngày Truyền thống của Báo Quân khu 7.

Lớn lên cùng những tháng năm gian khó của cuộc kháng chiến, cùng với mạng lưới báo chí trên chiến trường miền Nam và cả nước, Báo Quân Giải phóng đã kịp thời động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Nhiều cán bộ, phóng viên Báo Quân Giải phóng thường xuyên có mặt tại các chiến dịch, trận đánh ác liệt nhất để tác nghiệp, tỏ rõ khí phách của người làm báo cách mạng. Có đồng chí dưới mưa bom, bão đạn, dù bị thương nhưng vẫn tiếp tục viết bài; có đồng chí theo các mũi thọc sâu tiến công vào lòng địch, không sợ hy sinh, gian khổ để có được những tin, bài tốt nhất, kịp thời nhất, những hình ảnh chân thực, sống động nhất. Đó là những tấm gương sáng ngời, là biểu tượng bi hùng về sự xả thân của những nhà báo chiến sĩ miền Đông gian lao mà anh dũng…

Hơn 12 năm hoạt động tích cực, hiệu quả, đến năm 1975, Báo Quân Giải phóng đã xuất bản hơn 300 số, kịp thời phản ánh tình hình chiến trường, truyền tin chiến thắng, chủ trương, đường lối kháng chiến, sự chỉ đạo của Quân ủy Miền, Cục Chính trị Miền và phổ biến kinh nghiệm chiến đấu, vạch trần thủ đoạn, tội ác của quân xâm lược và bè lũ tay sai. Tờ báo luôn tỏ rõ là một công cụ sắc bén của Quân giải phóng miền Nam trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; kịp thời động viên, cổ vũ đồng bào và chiến sĩ anh dũng chiến đấu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Ấn phẩm Báo Quân Giải phóng

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xuân Bính Thìn năm 1976, Báo Quân Giải phóng ra số báo Xuân đầu tiên chào đón mùa Xuân của hòa bình, thống nhất. Đây cũng là số báo cuối cùng mang tên Báo Quân Giải phóng, Tờ báo đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Các phóng viên, biên tập viên Báo Quân Giải phóng chuyển công tác về Quân khu 7 để ra số báo đầu tiên của Bộ Tư lệnh Quân khu, chào mừng kỷ niệm 1 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/1976). Từ đây, Báo Quân khu 7 được hình thành trên cơ sở kế thừa Báo Quân Giải phóng trong kháng chiến; là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của LLVT Quân khu, diễn đàn của Nhân dân trên địa bàn miền Đông Nam Bộ.

Đầu năm 1979, thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Chính trị, Báo Quân khu 7 chuyển thành Tờ Tin Quân khu 7. Từ năm 1979 đến 1989, Tờ tin Quân khu 7 vừa tuyên truyền cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển LLVT Quân khu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn, vừa tuyên truyền nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế, giúp bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Ngày 5/1/2006, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ra quyết định nâng cấp Tờ tin Quân khu 7 thành Báo Quân khu 7. Đây là cơ sở thuận lợi để Báo Quân khu 7 ngày càng tiến bộ, trưởng thành vững chắc, có bước chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình báo chí đa phương tiện. Với phương châm “Chủ động, nhạy bén, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, Báo Quân khu 7  đã tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tập trung phản ánh các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu; tuyên truyền các chủ trương, đề án, mô hình đổi mới sáng tạo của Quân khu; tích cực cổ vũ phong trào thi đua quyết thắng; phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; lan tỏa sâu rộng nét đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu TSVM, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, trong những thành tích, chiến công và truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu 7, Báo Quân giải phóng năm xưa, nay là Báo Quân khu 7 đã có những đóng góp rất quan trọng. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng thành tích Báo Quân khu 7 đã đạt được trong những năm qua; đồng thời luôn tin tưởng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Quân khu 7 sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua khó khăn lập được nhiều chiến công,thành tích mới.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu, để tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích của trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, Báo Quân khu cần tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, phóng viên, nhân viên nhận thức rõ vị trí, vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đột phá về trang bị kỹ thuật, khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng trẻ, khỏe, có trình độ, tâm huyết với nghề làm báo; tập trung đột phá, nâng cao chất lượng cả 4 loại hình báo chí, các chuyên trang, chuyên mục chất lượng cao, thực sự là chiếc cầu nối giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, địa phương với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, giữ vững, tăng cường mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tốt, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động. Thiếu tướng Trần Vinh ngọc yêu cầu Báo Quân khu tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Tại buổi lễ, Báo Quân khu 7 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Thư khen với những thành tích nổi bật trong 60 năm xây dựng và phát triển.

Bồ Tiến.