Ngày 29-10, tại Cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh Biên phòng, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình trao trợ cấp học bổng Vì nghĩa tình đồng đội cho 104 sinh viên, là con, cháu của các cựu chiến binh BĐBP từ Bình định, Kon tum trở vào, các cháu đang học tập tại T.P Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh BĐBP và các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh qua các thời kỳ cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài lực lượng BĐBP.

Được biết, đây là lần thứ 15 Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình này, với 1.600 suất trợ cấp học bổng đã dược trao cho các học sinh, sinh viện chính sách BĐBP, với tổng trị giá trên 3 tỉ đồng.

Theo Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Ban liên lạc, ngoài việc tổ chức Chương trình trao trợ cấp học bổng , Ban Liên lạc còn có nhiều hoạt động nghĩa tình khác như: vận động, xây dựng, bàn giao 93 căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh Thannh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Bình Thuận, các tỉnh Tây nguyên và miền Đông, miền Tây Nam bộ. Tổng trị giá trên 4,5 tỉ đồng; ủng hộ các CCB ở các vùng bị ảnh hưởng lũ lụt miền Trung: vận động ủng hộ kinh phí và vật tư y tế cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tuyến biên giới Việt nam – Campuchia trong phòng chống dịch Covid-19, với trị giá hơn 1 tỉ đồng; tổ chức nhiều lần khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho gần 6.000 bà con nghèo và diện chính sách khu vực biên giới…

Thay mặt cho các sinh viên được nhận học bổng lần này, cháu Nguyễn Hoàng Mỹ - sinh viên Trường Đại học Văn Lang (TP Hồ Chí Minh), đã xúc động: “Chúng con hiểu rằng suất trợ cấp học bổng mà hôm nay chúng con được nhận là tấm lòng, tình cảm của các cô, chú trong Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm vừa để chia sẻ với gia đình chúng con vừa động viên và cũng là lời nhắc nhở chúng con cố gắng vương lên trong học tập và rèn luyện để không phụ lòng các thế hệ ông, cha…”

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương,-Phó Tư lệnh BĐBP, thay mặt Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Biên phòng đã phát biểu động viên và đánh giá cao các hoạt động nghĩa tình của Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tại TP Hồ chí Minh, những việc làm đó đã phát huy truyền thống tốt đẹp của “người lính quân hàm xanh”, góp phần gắn kết giữa các thế hệ, chia sẻ thiết thực với những đồng đội còn khó khăn, động viên con, cháu cố gắng vương lên học tập để vững vàng tiếp bước thế hệ cha, ông.

Hoài Trọng