Các CCB đảm nhiệm gác chắn đường sắt đều đã trên 60 tuổi, nhưng 3 năm qua chưa ngày nào vắng mặt tại nút giao thông này, làm cho một “điểm đen” về tai nạn giao thông đã trở thành một điểm sáng về ATGT. Phó chủ tịch Hội CCB quận Liên Chiểu - Đinh Hữu Trương cho biết thêm: Trước kia, nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông, làm chết nhiều người, do đó, Hội CCB quận đề nghị và được lãnh đạo quận đồng ý giao cho Hội tổ chức trạm gác chắn đường sắt. Hội làm barie, đúc cọc bê tông cắm mốc giới hạn giữa đường dân sinh với đường sắt và cử 3 CCB trực thường xuyên tại đây, từ đó nút giao thông này không còn xảy ra tai nạn.
Cùng với đó, các cấp Hội thành phố xây dựng nhiều mô hình về giữ gìn trật tự ATGT, đem lại hiệu quả cao. Như mô hình đoạn đường an toàn, văn minh, xanh-sạch-đẹp phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Ban đầu, Hội CCB thành phố chọn đoạn đường từ ngã tư Trần Phú-Quang Trung đến ngã tư Trần Phú-Trần Quốc Toản để làm điểm, qua đó rút kinh nghiệm, từng bước nhân rộng với những tiêu chí cụ thể. Đến nay, toàn thành phố có 221 đoạn đường an toàn, văn minh, xanh-sạch-đẹp, với tổng chiều dài 220km do CCB quản lý, đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Mô hình này đã được báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết 10 năm CCB tham gia bảo đảm trật tự ATGT của Trung ương Hội CCB Việt Nam.
Ở các quận, huyện, xã, phường, CCB còn xây dựng, nhân rộng các mô hình “CLB Môi trường CCB”, “Vì cổng trường bình yên”, “Ngày chủ nhật Xanh-sạch-đẹp”… Toàn thành phố hiện có 71 CLB Môi trường CCB, vừa có tác dụng giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, vừa làm thông thoáng đường phố, bảo đảm tầm nhìn của người tham gia giao thông. Phó chủ tịch UBND thành phố - Phùng Tấn Viết khẳng định, CCB đã đóng góp nhiều giải pháp và tham gia hàng chục vạn ngày công trong các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT, giữ gìn mỹ quan đô thị.
Bất kể tuổi cao sức yếu, CCB Đà Nẵng đang hằng ngày năng nổ, hăng hái đóng góp vào công cuộc bảo đảm trật tự ATGT, thiết thực góp phần xây dựng thành phố an bình. Chủ tịch Hội CCB thành phố - Huỳnh Minh Chức cho biết: Thời gian tới, Hội đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, nhân rộng các mô hình hay, việc làm tốt và chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh khi tham gia giao thông.
Bài và ảnh: Lê Văn Thơm