Năm 1988, Đại úy Hoàng Văn Huân về phục viên ở thôn Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng yên trong điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, vợ yếu, hai con còn nhỏ, nhà có 4 sào ruộng đất chua mặn trồng cây gì năng suất cũng thấp; cả 2 vợ chồng phải quay vòng đất liên tục song vẫn nghèo khó vào top cuối của làng.
Năm 1993, được Hội CCB cho vay vốn hơn 2 triệu đồng anh đã thầu một mẫu đầm trong 20 năm để thả cá, mỗi năm thu gần 3 tấn, trừ chi phí lãi khoảng20 triệu đồng/ năm. Năm 1994 anh tiếp tục thầu 1 mẫu đất để trồng 700 gốc cam đường canh. Từ năm thứ 4 (1998) đến nay, mỗi năm anh thu từ 5 đến 6 tấn quả, cho lãi ít nhất 50 triệu đồng/ năm; năm 2006 là 120 triệu đồng; năm 2007 là 170 triệu đồng; dự kiến năm 2008 là 200 triệu đồng. Từ người nghèo khó vào tốp cuối của làng, sau hơn 10 năm lao động vất vả, nay anh đã giàu có vào tốp nhất của làng Quán Trạch...
Công tác Hội