Cùng với các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, những năm qua Hội CCB huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn còn triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, thông qua chương trình hỗ trợ hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở bằng nguồn vận động quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB huyện trao tặng nhiều “mái ấm” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, để anh chị em thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng chí Dương Công Dũng - Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Sơn cho biết: Xác định công tác vận động, xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực với các CCB khó khăn, Hội CCB huyện tích cực tuyên truyền đến từng Hội cơ sở, tạo sự thống nhất trong hành động. Các cấp Hội triển khai rà soát tại chi hội mình, tìm chọn gia đình hội viên thực sự khó khăn về nhà ở, đảm bảo công bằng, đúng đối tượng; đồng thời tăng cường phối hợp với các Hội, đoàn thể, tuyên truyền, vận động hỗ trợ của gia đình, các doanh nghiệp, các “mạnh thường quân”… giúp đỡ tiền, công sức cho gia đình hội viên khó khăn trong việc sửa, xây dựng nhà mới…

Với tinh thần đoàn kết, tương trợ mỗi năm, Hội CCB huyện Bắc Sơn hỗ trợ xây tặng 3 nhà “Nghĩa tình đồng đội” từ 15 đến 60 triệu đồng/nhà, giúp nhiều hội viên an cư lạc nghiệp.

CCB Dương Công Pìu ở khối phố Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn bị nhiễm chất độc da cam, thường xuyên ốm đau bệnh tật, người con trai cũng bị ảnh hưởng không có khả năng lao động. Cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2019, ông được T.Ư Hội CCB Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tỉnh 10 triệu đồng, Phòng LĐTBXH huyện 40 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện 15 triệu đồng, huyện Hội 15 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà đã xuống cấp. CCB Dương Công Pìu không giấu nổi niềm vui nói: Gia đình tôi chưa bao giờ dám mơ đến ngày mình được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang. Nhờ sự giúp đỡ của Hội, các đoàn thể hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với bản thân tôi, đây thật sự là món quà ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình.

Hiện trên địa bàn còn 21 hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, nhà ở thiếu kiên cố, cần sửa chữa và xây mới. Do vậy, thời gian tới, huyện Hội Bắc Sơn tiếp tục vận động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.

Hồng Thuyên