
Bộ Y tế thông báo cho biết, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), lô vắc-xin phòng cúm A/H1N1 đầu tiên dự kiến được đưa ra thị trường vào tháng 11 tới. Theo đó, khoảng 90 triệu liều vắc-xin sẽ được các nhà tài trợ cung cấp tới các quốc gia đang phát triển.
Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế đã xác nhận ca tử vong do cúm A/H1N1 thứ 16. Bệnh nhân là nữ, ngụ tại ấp 1, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Bệnh nhân đang có thai con đầu 39 tuần. Ngày 25-9, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vì khó thở. 11h30 ngày 26-9, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và được hội chẩn, thống nhất hướng xử lý là tình trạng của mẹ rất nặng, hiện thai đã đủ tháng có thể tiến hành chấm dứt thai kỳ. Bệnh nhân được mổ lấy con, bé gái nặng 2.700g. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, điều trị kháng sinh phổ rộng, liều cao. Ngày 29-9, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh khẳng định bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng, không đáp ứng với điều trị, bệnh nhân tử vong lúc 18h45 ngày 29-9. Như vậy, đây là ca tử vong thứ 16 do nhiễm cúm A/H1N1 tại Việt Nam. Trong ngày, Việt Nam cũng ghi nhận thêm 205 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 nâng tổng số ca nhiễm lên 9.058 trường hợp.
Ngày 2/10, Việt Nam ghi nhận thêm 3 bệnh nhân H1N1 tử vong (2 ca ở Cà Mau và một ở TP HCM), trong đó có một bệnh nhân nữ 25 tuổi, đang mang thai tuần thứ 24. Tổng số bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 đã lên tới 19.
Trong thời điểm dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Bộ Y tế khuyến cáo người dân (đặc biệt tại các khu vực có tập trung dân cư sơ tán) thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, nâng cao thể trạng để tăng sức đề kháng với dịch bệnh.
Chí Đức