Sau khi làm Lễ báo công toàn bộ thành viên câu lạc bộ về Nhà khách UBND tỉnh tổ chức mít ôn lại truyền thống 20 năm ngày thành lập (7/11/1997-7/11/2017).
Bài thể dục Thái cực trường sinh vào thành phố Vinh do bà Nguyễn Thị Khuê ở phường Hà Huy Tập ra Hà Nội thăm con cháu. Bà thấy sáng nào CLB Vườn Hồng gần lăng Bác rất đông các ông, các bà luyện tập. Bà tham gia luyện tập thấy khỏe. Bà đề xuất với cụ Nguyễn Song Tùng – Giám đốc UNESCO- Thái cực trường sinh Việt Nam, đưa bài tập Thái cực trường sinh về luyện tập cho NCT thành phố Vinh. Lớp học Thái cực trường sinh đầu tiên ở thành phố Vinh 120 cụ tham gia, tại 2 địa điểm ở Nhà văn hóa Lao động tỉnh và phường Hà Huy Tập. Sau 20 ngày luyện tập kết quả ngoài sự mong đợi, người tập đam mê, hào hứng đến kỳ lạ, các môn sinh phát triển lan nhanh trong khắp thành phố.
Năm năm sau được sự chỉ đạo trực tiếp của Hội NCT thành phố, CLB luyện tập thêm bài: Ngọc Trản Ngân Đài và một số bài có tính chất múa hát tập thể như: Tiến về Hà Nội, Vũ hội mùa xuân. Năm 2010 CLB được Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư Ngô Xuân Bính – chưởng môn phái Võ Nhất Nam trực tiếp hướng dẫn luyện tập các bài dưỡng sinh: Khí Nội Dịch, Bài Côn, Kiếm dưỡng sinh. Xuất phát từ thàng phố Vinh nay các bài tập của Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư, Ngô Xuân Bính đã nhanh chóng lan tỏa đến Hội NCT khắp các huyện, thị, thành trong tỉnh. Từ năm 2013 đến nay CLB đã phối hợp với Hội NCT tỉnh Nghệ An 2 lần tổ chức Hội thảo và hội diễn bài Khí Nội Dịch. CLB phối hợp với Hội NCT thành phố 2 lần thi bài Khí Nội Dịch. Các phường xã tham gia rất sôi nổi.
Ngoài luyện tập CLB còn chăm lo tinh thần cho hội viên. Anh em đau ốm đến động viên, thăm hỏi, tổ chức chúc thọ, mừng thọ hội viên đến tuổi, tổ chức đi nghỉ dưỡng, tham quan. CLB tổ chức đi lễ hội nhiều địa điểm như: Lễ hội đền Cuông, Lễ hội Làng Sen, Lễ hội Vua Mai, Lễ hội Hang Bua, Lễ hội nghìn năm Thăng Long, Đền Hùng, Chùa Bái Đính, tham quan Vịnh Hạ Long, Móng Cái. Đi các tỉnh phía Nam như: Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế, Thánh Địa Mỹ Sơn ( Quảng Nam)
CLB tổ chức giao lưu với nhiều địa phương như: CLB dưỡng sinh thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Trường quốc tế Hữu Nghị Hà Nội, với các môn sinh CLB Võ Nhất Nam Liên Bang Nga, Bê la rút, Lít Va, Ucraina, Cộng hòa Pháp.
Được sự ủy nhiệm của Trung tâm UNESCO Thái cực trường sinh đạo – Việt Nam, CLB đã cử nhiều giáo viên đến các địa phương như: Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Châu huấn luyện, góp phần đưa Nghệ An trở thành một địa phương hoạt động Thái cực trường sinh mạnh của cả nước..
Trong 20 năm qua CLB 3 lần được Liên hiệp các hội UNESCO.VN tặng Bằng khen. Năm 2011 được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tặng Bằng khen. 3 lần được Trương ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen. 5 hội viên được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tặng Huy chương “ Vì sự nghiệp UNESCO-VN”.
Phát huy kết quả đạt được trong 20 năm qua CLB phấn đấu trong những năm tiếp theo phát triển thêm hội viên, đưa phong trào luyện tập ngày một mạnh thêm.

Hải Hưng