Theo số liệu của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, NCT Việt Nam chiếm 9% dân số cả nước. Người sống trên 100 tuổi đã tăng gấp đôi so với năm 1999, hiện có trên 7.000 cụ. Hiện nay có 4 chỉ tiêu trong tổng số 6 chỉ tiêu thuộc Chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn (2005 – 2010) về cơ bản đã đạt được: 95% NCT được cải thiện đời sống cả về vật chất và tinh thần; 100% NCT khi ốm đau được khám chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; người thuộc diện người nghèo thì được khám, chữa bệnh miễn phí; 100% NCT cô đơn, không có nguồn thu nhập được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được khám chữa bệnh miễn phí; 100% người từ 90 tuổi trở lên, không có lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội khác được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2009, Hội NCT triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, phong trào “Một triệu áo ấm tặng NCT nghèo” với gần 500.000 NCT nghèo được tặng áo ấm. Có gần 700.000 người cao tuổi được nhận trợ cấp bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có trên 110.000 người là NCT cô đơn không nơi nương tựa và gần 600.000 người từ 85 tuổi trở lên. Có trên 4.200 người đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Một số địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh… kể cả các địa phương còn khó khăn như Hà Giang đã nâng mức trợ cấp hàng tháng cao hơn quy định của Trung ương. Đánh giá cao công tác của Hội trong năm qua, Phó Thủ tướng cho rằng, Uỷ ban Quốc gia NCT có trọng trách lớn đối với NCT, do đó cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để làm sao để nhận thức về vai trò của NCT được đẩy mạnh, công tác tuyên truyền vận động phải đi đầu và sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, cần làm tốt vai trò của Nhà nước đối với công tác NCT trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa, thể dục thể thao… đặc biệt là những vấn đề thuộc về chính sách. Tăng cường giáo dục cho lớp trẻ đạo hiếu làm người, có hiếu với cha mẹ từ đó dành tình yêu và sự đóng góp cho Tổ quốc; làm tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”... Về nhiệm vụ cụ thể sắp tới, Phó Thủ tướng đề nghị, cần tiếp tục củng cố và phát triển các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn (2005 – 2010); phấn đấu hoàn thành 2 chỉ tiêu còn lại: 100% NCT không phải sống trong nhà tạm và 80% số xã, phường, thị trấn trong toàn quốc có Quỹ chăm sóc NCT và hoạt động có hiệu quả. Đi theo đó là đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chăm sóc NCT. Nhân dịp bước sang năm mới, năm Canh Dần, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng, bậc cao niên trên toàn quốc cùng lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam một năm mới tốt đẹp với sức khỏe dồi dào, sống hạnh phúc bên con cháu, cùng cả nước bước vào mùa xuân mới, mùa xuân thứ 80 của Đảng, của 65 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, của 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Năm 2010 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, là năm tiền đề thực hiện chiến lược kinh tế xã hội đất nước 10 năm (2011 – 2020) và kế hoạch 5 năm (2011 – 2015). Do đó, Phó Thủ tướng hy vọng người cao tuổi Việt Nam sẽ đồng hành cùng con cháu, cùng góp sức xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cao Thuý