Anh hùng lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chiều nay 16-3, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2024, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm tổng kết hoạt động năm 2023, đề ra chương trình hoạt động toàn khóa và phương hướng hoạt động năm 2024.

Anh hùng lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Đại tá Huỳnh Văn Nước, Chủ tịch Hội CCB tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2023 vừa qua, hội viên Hội Doanh nhân CCB tỉnh sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển cả về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Nhiều hội viên có quy mô sản xuất khá lớn, có vốn kinh doanh trên chục tỷ đồng, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập trong năm hàng tỷ đồng, góp phần quan trọng vào nền kinh tế của tỉnh.

Đến nay, toàn hội có 48 doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải quyết việc làm cho 2.724 lao động; 13 hợp tác xã, giải quyết việc làm cho 313 lao động; 16 tổ hợp tác sản xuất, giải quyết việc làm cho 412 lao động; 104 trang trại, giải quyết việc làm cho 1.152 lao động; 431 gia trại, giải quyết việc làm cho 810 lao động; 267 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho 603 lao động. Đặc biệt, có 4 doanh nghiệp của hội có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm.

Hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh điển hình theo tiêu chuẩn VietGAP như: sản xuất rau xanh an toàn ở phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài; HTX trồng măng tre xuất khẩu ở phường Thành Tâm, HTX trồng cây ăn trái ở phường Minh Long, TX. Chơn Thành, HTX trồng tiêu sạch ở xã Minh Đức, huyện Hớn Quản; HTX nông nghiệp và HTX quả điều đỏ ở huyện Phú Riềng.

Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội, Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã vận động được hơn 4000 phần quà cho hội viên CCB và nhân dân nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công trong và ngoài tỉnh mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Tiêu biểu có Tập đoàn Trường Tươi do ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước đã tặng quà tết cho hội viên nghèo và người nghèo trong tỉnh và một số tỉnh, thành bạn với số tiền là 3,116 tỷ đồng tiền mặt và ủng hộ 200 triệu đồng cho chương trình bắn pháo hoa phục vụ nhân dân thành phố Đồng Xoài, chương trình bắn pháo hoa và đường hoa cho huyện Lộc Ninh với số tiền 250 triệu đồng.

Trong năm 2024, hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau sản xuất kinh doanh”; tăng cường tuyên truyền vận động CCB làm kinh tế có tâm huyết và giàu lòng nhân ái kết nạp vào hội, phấn đấu kết nạp từ 30 - 40 hội viên; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” và các hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh; gắn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với bảo vệ môi trường, tạo ra môi trường lành mạnh, bền vững.

Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Phạm Hương Sơn phát biểu đáp từ và kết luận hội nghị

Anh hùng lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Hội Doanh nhân CCB tỉnh trong năm 2023, nhất là phong trào hội viên hội sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn nhưng các hội viên doanh nhân CCB tỉnh Bình Phước đã nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường, từ đó có các phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết tốt công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Trong thời gian tới, anh hùng lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam mong muốn các doanh nhân CCB tiếp tục phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thông qua hoạt động thực tiễn sản xuất - kinh doanh, không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và giải quyết hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động; xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh; tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo https://baobinhphuoc.com.vn/