CCB Nguyễn Đình Long, hội viên Câu lạc bộ ở xã Chư Drăng làm dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi bò mỗi thu nhập 300 triệu đồng. Ảnh: Lê Nam

Nhờ triển khai hiệu quả các phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “2 xóa,3 giúp, 3 mô hình”… các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Pa đã thu hút hội viên tham gia, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương.

Hội CCB huyện Krông Pa hiện có 1.603 hội viên. Những năm qua, thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và có nhiều tấm gương CCB xây dựng thành công các mô hình kinh tế tổng hợp, kinh doanh dịch vụ, kinh tế trang trại, gia trại... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Hoàng Xuân Hảo-Chủ nhiệm câu lạc bộ “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”-cho biết: Câu lạc bộ có 40 thành viên, trong đó có rất nhiều hội viên thu nhập 250-300 triệu đồng mỗi năm. Điển hình như: Đoàn Văn Tuyển-hội viên Câu lạc bộ ở xã Ia Mlah có 4 ha điều, 4 ha mía, 1 ha mì và nuôi 8 con bò sinh sản, trừ chi phí mỗi năm thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng; Nguyễn Văn Đại-hội viên Câu lạc bộ ở xã Phú Cần có 3 ha thuốc lá vàng K, 3 ha mì, 1 xe ôtô vận chuyển hàng hóa, 1 máy cày thuê, mỗi năm trừ chi phí thu nhập 1 tỷ đồng; Nguyễn Đình Long-hội viên Câu lạc bộ ở xã Chư Drăng làm dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp mỗi thu nhập 300 triệu đồng. Ngoài ra, để giúp hội viên có vốn, Câu lạc bộ đã xây dựng quỹ nội bộ được 130 triệu đồng, giúp cho 11 hội viên vay để sản xuất, chăn nuôi và làm các công trình vệ sinh.

Ông Nguyễn Văn Đại (thôn Hưng Hà, xã Phú cần) cho hay: Nhờ áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt nên cây thuốc lá gia đình ông trồng đạt năng suất khoảng 5 tấn/ha, cây mì đạt khoảng 25 tấn tươi/ha. Mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư, nguồn thu từ cây thuốc lá, cây mì và thu nhập thêm từ vận chuyển hàng hóa, cày đất, lợi nhuận ông đạt khoảng 1 tỷ đồng. “Cuộc sống tạm ổn, con cái có điều kiện học hành, gia đình cũng đã làm được nhà cửa khang trang, mua sắm thêm các phương tiện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Sinh hoạt trong câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi, chúng tôi có điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất theo phương châm “người biết nhiều chỉ người biết ít” và hỗ trợ nhau vốn để cùng phát triển”-ông Đại chia sẻ.

Còn CCB Vũ Xuân Thư (buôn Chính Hoà, xã Ia Mlah)cho biết: Ông đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho 3 ha mía gần 100 triệu đồng. Nhờ đó, cây mía phát triển tốt, năng suất đạt trên 100 tấn/ha. "Mỗi năm với 3 ha mía, sau khi trừ chi phí gia đình cũng thu về hơn 150 triệu đồng. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong các buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ, tổ chức tham quan những mô hình hay, mô hình mới và động viên nhau chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng khu vực”-ông Thư chia sẻ.

Bên cạnh giúp nhau xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội CCB của huyện thường xuyên rà soát các hộ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn đề nghị hỗ trợ làm nhà ở với phong trào “2 xóa,3 giúp,3 mô hình” (xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp công sức, vốn, việc làm; mô hình trang trại, mô hình tổ hợp sản xuất, mô hình kinh doanh dịch vụ). Theo đó, năm 2023, từ quỹ “nghĩa tình đồng đội” các cấp Hội đã hỗ trợ làm 5 nhà nghĩa tình đồng đội, giúp 25 hộ hội viên thoát nghèo, đạt 1,61% kế hoạch. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn chỉ đạo xây dựng quỹ nội bộ tại các chi hội, đã có 66/77 chi hội CCB thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện có có quỹ nội bộ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, tăng hơn 850 triệu đồng so với năm 2022. Hỗ trợ hội viên nghèo tiếp cận vay các nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển sản xuất. Ông Rơ Ô Khuôn (buôn Ia Prông, xã Đất Bằng) phấn khởi nói: “Do không có thu nhập ổn định nên không có điều kiện sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Vừa qua, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB tỉnh và Hội CCB huyện đã làm cho gia đình tôi ngôi nhà mới khang trang”.

Hội CCB huyện Krông Pa trao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình CCB Rô Ô Khuôn làng Ia Prông, xã Đất Bằng. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pa Hoàng Quốc Việt cho biết thêm: “Năm 2024, Hội CCB huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Hội, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đó là đẩy mạnh các phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế-xã hội ở địa phương; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1-1,5% trong tỷ lệ hộ CCB nghèo theo tiêu chuẩn mới; xóa 4 nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên CCB. Đồng thời, tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, tập trung xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhằm mang lại hiệu quả thiết thực và quan tâm chăm lo đời sống cho hội viên”.

Theo https://baogialai.com.vn/