Thượng tướng Bế Xuân Trường chúc mừng Công ty CP Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh.

Công ty CP Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh do doanh nhân CCB Phạm Công Chất làm Chủ tịch HĐQT vừa tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Tới dự có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch - Bộ VHTTDL, Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Mai Văn Tuất - Chủ tịch HĐND tỉnh.

20 năm trước, Thung Nham là một vùng thung lũng hoang vu với sình lầy và lau sậy mọc um tùm. Đến nay, sau nhiều nỗ lực của doanh nhân CCB Phạm Công Chất, nơi đây đã trở thành Khu du lịch sinh thái - là điểm đến đặc sắc của mảnh đất Ninh Bình; cung cấp cho du khách trải nghiệm "Bản giao hưởng miền nhiệt đới" thông qua việc tham quan, nghỉ dưỡng trong không gian thiên nhiên giao hòa, du sơn, ngoạn thủy, tận hưởng các dịch vụ tăng cường sức khỏe từ các sản phẩm độc đáo có nguồn gốc địa phương, góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa, phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch Cocvid-19, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Khu du lịch chuyển mình đột phá, là đơn vị đón số lượt khách đến vượt trội. Năm 2022, Thung Nham đón khoảng 300.000 lượt khách tham quan trong nước và quốc tế. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách tham quan đến Thung Nham chiếm khoảng 65% so với tổng lượt khách của cả năm 2022. Từ chỗ chỉ có chưa đầy 20 người lao động, đến nay Khu du lịch đang giải quyết việc làm cho gần 300 lao động với mức lương từ 8-15 triệu đồng/người/tháng, quản lý cấp cao từ 20-25 triệu đồng/người/tháng...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao  nỗ lực của Công ty Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh và doanh nhân CCB Phạm Công Chất nói riêng. Doanh nghiệp đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái của quần thể danh thắng Tràng An. Đồng chí mong muốn, cùng với việc thường xuyên đổi mới, phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch, Công ty cần đặc biệt nêu cao ý thức trách nhiệm phát triển du lịch gắn với trách nhiệm phát triển bền vững, bảo vệ, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái; lấy phương châm gìn giữ di sản để phát triển du lịch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, để những giá trị của vùng lõi di sản mãi mãi trường tồn, ngày càng lan tỏa.

Đoàn Anh Hải